Tại cơ quan Công an, đối tượng bước đầu khai nhận: Vào lúc 22h50’ ngày 28/11, tại quán cà phê Cát, thuộc ấp Trường Lưu, xã Trường Đông (thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh), do ghen tuông mù quáng, đối tượng đã dùng dao sát hại chị T. (ngụ ấp Trường Lưu, xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành). Gây án xong, Hổ đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Lâm Văn Phi Hổ.

Qua công tác nghiệp vụ, sáng 29/11, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Công an thị xã Hòa Thành, các đơn vị nghiệp vụ khác thuộc Công an tỉnh, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) và lực lượng chức năng Campuchia bắt giữ được Hổ khi đối tượng đang lẩn trốn ở huyện MeMot, tỉnh Tbong Khmum, Campuchia.

Thiên Bình