Theo đó, Công an thị xã Mỹ Hào và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ được 5 bị can bỏ trốn khỏi Nhà tạm giữ Công an thị xã Mỹ Hào vào ngày 9/6.

leftcenterrightdel
5 bị can trốn khỏi nhà tạm giữ Công an thị xã Mỹ Hào bị bắt khi đang lẩn trốn ở Đắk Lắk. (Ảnh: CA Hưng Yên).

Các bị can bị bắt khi đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk gồm: Đinh Khánh Đạt (SN 1996), trú phường Tứ Minh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương; Vũ Văn Dũng (SN 1995), trú phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào; Đào Đình Kiên (SN 2001) trú xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào; Vũ Thành Nghị (SN 1990), trú xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương; Nguyễn Văn Long (SN 1991), trú xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ.

Trước đó, vào hồi 2h30’ ngày 9/6, Công an thị xã Mỹ Hào phát hiện 5 bị can trên bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Lợi dụng trời mưa lớn nhiều ngày, tường nhà giam bị ẩm, các bị can đã đục chỗ tường ẩm và bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ Công an thị xã.

leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng bắt giữ được các bị can. (Ảnh: Minh Ngọc).

Nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo tiến hành các biện pháp truy bắt các đối tượng bỏ trốn; tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Mỹ Hào đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội “Trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị áp giải, đang bị xét xử” theo Điều 386 BLHS năm 2015. Đồng thời, ra Quyết định truy nã và thông báo đến các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các đơn vị trên toàn quốc phối hợp truy bắt.

Hiện, cả 5 bị can đã được di lý về Công an thị xã Mỹ Hào để xử lí theo quy định.

Nam Hy