Sáng 13/6/2025, có mặt tại trường mầm non Minh Sơn, xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật ghi nhận sự việc: ông Nguyễn Văn Lài, sinh năm 1963, trú tại Thôn 2 Hoàng Đồng, xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn (tỉnh Thanh Hóa) đã xây dựng tường rào bên trong khuôn viên trường mầm non Minh Sơn. Tường rào có chiều cao khoảng 1,1m, chiều dài khoảng 25m, ngăn ngôi trường thành 2 phần.
    |
 |
Hình ảnh hộ dân xây tường rào ngăn đôi trường học do bức xúc. |
Tìm gặp ông Nguyễn Văn Lài, phóng viên được nghe ông chia sẻ về nguyên nhân dẫn đến sự việc trên: Đầu tháng 7/2014, gia đình ông đã có biên bản thỏa thuận với UBND xã Minh Sơn về đổi đất của gia đình cho UBND xã với tổng diện tích là 957m, chiều rộng 29 mét; chiều dài 33 để xã thực hiện việc xây dựng nhà Hiệu bộ và lớp học cho trường mầm non trên địa bàn. UBND xã có trách nhiệm lập quy hoạch, các thủ tục giấy tờ trình cơ quan cấp có thẩm quyền phê duyệt, để bàn giao đất cho gia đình ông tại vị trí khác, gần trạm Y tế xã, với diện tích là 210m. Gia đình ông đã thông nhất nên tự giải phóng mặt bằng, bàn giao lại đất cho UBND xã quản lý và sử dụng kể từ ngày 25/7/2014.
“Vì vậy, trong tháng 7/2014 xã Minh Sơn đã hỗ trợ tiền giải phóng mặt bằng cho gia đình tôi số tiền trên 50 triệu đồng. Gia đình tôi đã bàn giao đất, mặt bằng cho UBND xã Minh Sơn…Tuy nhiên, cho đến nay, sau 10 năm, gia đình tôi vẫn chưa nhận được diện tích đất mà UBND xã Minh Sơn đã thỏa thuận đổi. Bản thân tôi đã nhiều lần đề nghị, được biết, UBND xã cũng đã có nhiều văn bản đề nghị UBND huyện hướng dẫn nhưng vẫn không có hướng giải quyết. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình tôi. Vì nhiều lần đòi không được, quá bức xúc nên gần đây tôi đã xây bức tường rào giữa ngôi trường. Đó cũng là tường rào phân cách giữa đất của gia đình tôi với trường mầm non. Tôi tha thiết chính quyền sớm làm rõ việc này, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân.”- ông Lài bày tỏ.
    |
 |
Ông Nguyễn Văn Lài chia sẻ với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật. |
Đại diện Ban Giám hiệu trường mầm non Minh Sơn cho biết: Sáng ngày 8/6/2025, ông Nguyễn Văn Lài đã cho thợ đến xây tường tại trường mầm non để đòi lại đất, với lí do, từ năm 2013-2014 gia đình ông đổi đất cho xã xây trường mầm non làm chuẩn Quốc Gia. Nhưng đến nay, gia đình ông Lài vẫn chưa được giải quyết như đã thỏa thuận, nên ông đã xây tường ngăn cách trên phần đất nhà ông ấy nằm trong khuôn viên trường mầm non Minh Sơn. Hành động này làm ảnh hưởng đến quá trình chăm sóc, giáo dục trọng dịp hè và một số nhiệm vụ của nhà trường. Đặc biệt, gây tâm lý lo lắng cho tập thể cán bộ, giáo viên và phụ huynh. Ban Giám hiệu Nhà trường rất mong chính quyền xã Minh Sơn, Phòng Giáo dục huyện Triệu Sơn tìm cách giải quyết để nhà trường yên tâm thực hiện các công việc chuyên môn được tốt.
Liên quan đến sự việc trên, được biết, ngày 7/6/2025 UBND xã Minh Sơn đã thành lập tổ công tác đi kiểm tra hiện trạng và lập biên bản. Tại thời điểm kiểm tra, ông Nguyễn Văn Lài đang vận chuyển gạch, xi măng vào khuôn viên trường mầm non xã Minh Sơn. Tổ công tác đã yêu cầu ông Nguyễn Văn Lài dừng hành vi tập kết vật liệu xây dựng trái phép để UBND xã tiếp tục đấu mối xử lý các vấn đề tồn đọng liên quan đến việc đổi đất xây dựng trường mầm non từ năm 2014; tuy nhiên ông Lài không thống nhất.
Theo lãnh đạo UBND xã Minh Sơn, hiện nay đang là thời điểm tuyển sinh; đồng thời để đảm bảo cơ sở vật chất, an toàn cho các cháu nhỏ đang học tập tại trường, UBND xã Minh Sơn đã báo cáo UBND huyện Triệu Sơn để UBND huyện định hướng cho địa phương cũng như trường học.
Ông Nguyễn Văn Mỳ - Chủ tịch UBND xã Minh Sơn cho biết: Sự việc này kéo dài từ năm 2014 đến nay, trải qua 4 đời Chủ tịch xã vẫn không thể thực hiện việc đổi đất cho gia đình ông Lài. Năm 2021, tôi mới chuyển về đây công tác, bản thân tôi cũng đã tích cực đấu mối để giải quyết vụ việc này nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Hiện, xã đã báo cáo lên huyện vì vượt quá thẩm quyền giải quyết.
Trao đổi nhanh qua điện thoại với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, ông Lê Phú Quốc, Phó chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn cho biết: Liên quan đến việc đổi đất thì xã không có thẩm quyền, đây cũng là lịch sử để lại lâu rồi. Hiện Toà án nhân dân cũng đang thụ lý vụ việc này.
Còn về việc ông Lài xây dựng tường rào giữa trường học, huyện cũng đã chỉ đạo xã Minh Sơn vận động gia đình tháo rỡ, tránh ảnh hưởng đến hoạt động của nhà trường.