Sáng 23/11, thông tin với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, đại diện VKSND tỉnh Lạng Sơn cho biết, trên địa bàn xã Quyết Thắng (huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn) vừa xảy ra vụ án mạng.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị L. (SN 1972, thôn Cã Ngoài, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn) bị giết vào sáng ngày hôm qua 22/11.

Nghi phạm Nguyễn Văn Chung (SN 1975, xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn).

Sáng nay 23/11, cơ quan chức năng đang tiến hành thực nghiệm điều tra.

leftcenterrightdel
Kiểm sát viên kiểm sát việc thực nghiệm điều tra. Ảnh: Tuấn Anh.  

Đại diện VKSND tỉnh Lạng Sơn cũng cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định nghi phạm Nguyễn Văn Chung giết người nhằm cướp tài sản. Nghi phạm đã bóp cổ nạn nhân đến chết, sau đó giấu xác nạn nhân trên núi.

leftcenterrightdel
 Nghi phạm thực nghiệm lại việc sát hại nạn nhân là người bán gà. Ảnh: Tuấn Anh. 

Trước đó, vào trưa ngày 22/11, Công an huyện Hữu Lũng nhận được tin báo của người dân về việc tại khu vực núi thuộc xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng phát hiện thi thể một người phụ nữ.

Vụ án mạng khiến người dân xã Quyết Thắng bàng hoàng, nhiều người không ngờ người phụ nữ bán gà lại bị sát hại.

leftcenterrightdel
 Hiện trường nơi người phụ nữ bị sát hại giấu xác. Ảnh: Tuấn Anh. 

Liên quan đến vụ án mạng, chính quyền địa phương thông tin nạn nhân làm nghề bán gà tại chợ Quyết Thắng, thường đi giao gà khi khách có yêu cầu đặt mua.

 

 

Vũ Phương - Tuấn Anh