Hoạt động tụ tập, đua xe diễn ra vào khuya về sáng ngày 19/4. Cả trăm “tay đua” từ Bình Thuận và nhiều tỉnh thành phía Nam đã tụ tập tại đại lộ Võ Nguyễn Giáp TP. Phan Thiết tổ chức đua xe trái phép.

Mô tô các đối tượng sử dụng đua là xe độ chế, đã thay đổi kiểu dáng và kết cấu.

Đua xe được thực hiện liên tục, theo từng tốp 2- 3 người, xuất phát cách nhau chừng 3- 5 giây.

leftcenterrightdel
Sau xuất phát, các "tay đua" biểu diễn màn bốc đầu. 

Một đoạn đường Võ Nguyên Giáp dài khoảng vài trăm mét được phong tỏa hoàn toàn để sử dụng làm đường đua.

Vào cuộc đua, các quái xế trong tình trạng đầu trần hoàn toàn, dàn hàng ngang trên đường, bắt đầu bằng màn bốc đầu, sau đó là nẹt pô, rú ga,...Hai bên đường, người xem đứng kín, reo hò, cổ vũ, chụp ảnh, ghi hình.

leftcenterrightdel
Xe độ chế được quản cáo trên mạng. 
leftcenterrightdel
Rất nhiều "lò" độ xe mọc lên ở khắp các địa phương. 

Khi lực lượng cảnh sát giao thông xuất hiện, nhóm đua xe bỏ chạy tán loạn.

Một số người trong cuộc tiết lộ với báo chí, trước đó, các nhóm thanh niên thuộc các lò độ xe từ Bình Thuận và nhiều tỉnh thành phía Nam đã hẹn nhau trên mạng gặp nhau tại Phan Thiết để trình diễn sản phẩm, biểu diễn khả năng về tốc độ và độ “đã” về âm thanh. Mục đích của việc đua xe là để khẳng định tay nghề, “uy tín” của lò độ xe và xem đó như một đại hội tỷ thí.

Văn Nguyễn