Ông Huỳnh Bình Thái- Trưởng ban Quản lý Vịnh Nha Trang cho biết, vừa xảy ra vụ cháy trên vịnh Nha Trang.

Hỏa hoạn xảy ra khoảng 8h30’ ngày 26/8. Ca nô của Công ty Lam Hải, số hiệu 1067 do ông Nguyễn Văn Tấn làm thuyền trưởng, chở 25 khách nước ngoài tham quan đảo Hòn Mun.

Sau khi đưa đoàn khách lên đảo, ca nô di chuyển ra vị trí neo đậu thì bùng cháy sau tiếng nổ lớn ở phần đuôi ca nô.

leftcenterrightdel
 Ngọn lửa bùng phát dữ dội,khói đen bốc cao hàng chục mét. Ảnh: NLĐ.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội, khói đen bốc cao hàng chục mét. Ít nhất 2 người bị bỏng nặng, là thuyền trưởng và thuyền viên.

Một số thông tin nói, hỏa hoạn khả năng do nổ bình xăng xuất phát từ việc hút thuốc lá. Khi vụ cháy xảy ra, một số tàu hoạt động gần đó đã sử dụng bình CO2 mini dập lửa, cứu các nạn nhân.

Cũng theo ông Thái, ca nô có đăng kiểm, đủ điều kiện xuất bến và số lượng khách chở trong phạm vi tải trọng cho phép. Đáng lưu ý, cơ quan này không có phương tiện chữa cháy trên biển.

“Chẳng có phương tiện gì chữa cháy. Hiện chưa có phương tiện hỗ trợ việc này. Chủ yếu cứu người thôi”- Ông Thái thông tin.

Văn Nguyễn