leftcenterrightdel
 Người dân lo lắng, mùa hè nắng nóng sắp đến, Nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản De Heus có thể gây mùi ô nhiễm.

Theo phản ánh của người dân ở thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, Hải Phòng, mùa hè nắng nóng sắp đến, người dân nơi đây lại lo ngại về việc mùi hôi rất khó chịu phát tán từ Nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản De Heus.

Bà Nguyễn Linh (Tổ dân phố Văn Tràng 1, thị trấn Trường Sơn, An Lão, Hải Phòng) cho biết, những năm trước đây, vào mùa hanh khô hoặc mùa hè, mùi từ nhà máy bay ra rất khó chịu, những lúc như thế đóng cửa cũng không hết. Chỉ có cách đạp xe đi chỗ khác, không bị mùi hôi ảnh hưởng.

Các công ty gần nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, nhất là các công ty nằm chính diện hướng gió từ nhà máy De Heus cũng bị ảnh hưởng. Công nhân tại một số công ty này thường xuyên phải chịu đựng mùi hôi từ việc sản xuất thực ăn thủy sản. Hầu hết các công nhân phải đeo khẩu trang toàn thời gian mỗi khi làm việc.

Các giáo viên, học sinh trường THCS Trường Sơn cũng cho biết, thời gian trước đây, mùi từ Nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản De Heus gây mùi nghiêm trọng. Ảnh hưởng không nhỏ đến việc dạy và học của giáo viên và học sinh. Nhiều tiết học cả cô và trò đều phải đeo khẩu trang. Vào mùa nắng nóng sắp tới, nhà trường lại lo ngại về mùi từ nhà máy tiếp tục ảnh hưởng tới việc dạy học.

Theo tìm hiểu, tại các kỳ họp HĐND của thị trấn Trường Sơn, cử tri địa phương cũng đã có ý kiến về vấn nạn ô nhiễm môi trường từ nhà máy chế biến thức ăn thủy sản De Heus, gây ô nhiễm môi trường xung quanh, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người dân.

Lãnh đạo UBND thị trấn Trường Sơn cho biết, chính quyền huyện và thị trấn đã nhiều lần kiểm tra hoạt động của nhà máy De Heus. Đơn vị này cung cấp đầy đủ các giấy phép về môi trường. Tuy nhiên, riêng vấn đề mùi thì chưa có cơ quan nào đánh giá và có kết luận cụ thể về mức độ ảnh hưởng tới môi trường xung quanh. Chính trụ sở ủy ban cách nửa cây số cũng bị ảnh hưởng.

Chính quyền thị trấn cũng đã đề nghị nhà máy cần phải có biện pháp khắc phục để giảm phát thải gây ô nhiễm môi trường không khí cho người dân không bị ảnh hưởng sức khỏe, phát sinh bệnh tật. Được biết, thời gian gần đây, nhà máy cũng đã có những cải tiến hệ thống khử mùi, người dân cũng cho biết mùi từ nhà máy đã giảm đi nhưng vẫn chưa hết hoàn toàn.

Nhiều năm qua, các khu công nghiệp, khu kinh tế tại Hải Phòng không chỉ là động lực kinh tế trọng điểm của thành phố mà còn đóng góp quan trọng vào chuỗi giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp bách về những bước chuyển mạnh mẽ trong tư duy và hành động, bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế đi đôi với gìn giữ môi trường sống an toàn, bền vững cho các thế hệ tương lai.

Tại Hội thảo "Chuyển đổi xanh trong các Khu công nghiệp tại Hải Phòng" vào cuối tháng 2/2025, lãnh đạo TP Hải Phòng đã  phát biểu: "Hải Phòng nhất quán, kiên quyết không đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Hải Phòng đặt mục tiêu phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường, đảm bảo sự hài hòa giữa lợi ích kinh tế và lợi ích xã hội, vì sự phát triển bền vững của thành phố và các thế hệ tương lai”.

Cam kết này thể hiện rõ quan điểm nhất quán và tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo thành phố trong quá trình hội nhập, phát triển kinh tế xanh – mô hình kinh tế lấy hiệu quả sử dụng tài nguyên, giảm phát thải và đổi mới công nghệ làm trọng tâm.

Chính vì vậy, việc người dân chịu ảnh hưởng từ mùi hôi, ô nhiễm từ các nhà máy cần được cơ quan chức năng quan tâm, giải quyết triệt để.

Hưng Thịnh