Bước đầu xác định, trong thời gian từ năm 2021 đến 2023, Sáng đã đặt làm giả 16 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (tạm gọi là sổ hồng) trên mạng xã hội Facebook.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Nguyễn Thành Sáng (SN 1990), trú xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận bị bắt giữ. Ảnh: CA cung cấp.

Nội dung thể hiện trên các sổ hồng giả này là các lô đất, nhà có địa chỉ ở thành phố Phan Thiết và huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận). Sau đó, Sáng đã sử dụng 16 sổ hồng giả này đi thế chấp cho 10 người để vay, chiếm đoạt số tiền hơn 18 tỉ đồng.

Qua tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thành Sáng, khám xét khẩn cấp và tạm giữ hình sự Sáng về hành vi "sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức".

Ngọc Tuấn