YouTuber Đinh Thị Lan bị tuyên phạt 21 tháng tù vì xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng
Cập nhật lúc 14:13, Thứ sáu, 16/01/2026 (GMT+7)
Ngày 16/1/2026, TAND Khu vực 7, TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Lan 21 tháng tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định có đủ cơ sở xác định bị cáo Lan đã đăng tải 6 clip chứa nội dung bịa đặt, xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng. Hành vi của bị cáo Lan là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến quyền tự do dân chủ của công dân được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên không gian mạng. Do đó, cần có mức hình phạt nghiêm khắc để răn đe.
Từ các nhận định trên, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Lan mức án 1 năm 9 tháng tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo Lan phải xóa bỏ toàn bộ các video có nội dung xúc phạm các cá nhân, tổ chức liên quan và chấm dứt hành vi vi phạm.
    |
 |
| Bị cáo Đinh Thị Lan tại phiên tòa. |
Theo hồ sơ vụ án, trong năm 2021, bị cáo Đinh Thị Lan là người sở hữu và trực tiếp quản lý tài khoản YouTube mang tên "Lan Đinh". Trong khoảng thời gian này, bị cáo đã tự ghi hình 6 video clip và thực hiện việc phát tán công khai trên không gian mạng.
Cơ quan tố tụng xác định, nội dung của các video nói trên là sai sự thật. Bị cáo dù biết rõ thông tin không đúng hoặc chưa được kiểm chứng nhưng vẫn đăng tải, gây xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín và danh dự cá nhân của người khác.
Hành vi của Đinh Thị Lan đã vi phạm các quy định tại điểm a, b khoản 3 Điều 16; điểm d khoản 1 Điều 17 Luật An ninh mạng năm 2018 và điểm d khoản 1 Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng./.
Đại Lánh