Vừa qua, tại Trại giam Xuân Phước (Bộ Công an), VKSND khu vực 14 (tỉnh Đắk Lắk) đã phối hợp với TAND cùng cấp tổ chức phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo Nguyễn Đức Hiệp về tội “Trốn khỏi nơi giam”, theo quy định tại khoản 1 Điều 386 Bộ luật Hình sự.
    |
 |
Toàn cảnh phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo Nguyễn Đức Hiệp. |
Theo cáo trạng, Nguyễn Đức Hiệp là phạm nhân đang chấp hành án tại Phân trại số 2, Trại giam Xuân Phước, Bộ Công an.
Khoảng 6h30' ngày 6/2, Hiệp cùng 33 phạm nhân khác được cán bộ quản giáo dẫn giải đi từ khu giam giữ phạm nhân đến xưởng đan lát trong khuôn viên của Phân trại số 2 để lao động. Khi đi đến gần xưởng, Hiệp tự ý rời khỏi hàng chạy về phía cổng của trại giam với mục đích bỏ trốn.
Lúc này, cán bộ trại giam truy hô và bắn chỉ thiên để báo động. Hiệp chạy đến gần cổng trại và định nhảy qua bức tường của trại để ra ngoài thì bị cán bộ trại khống chế, bắt giữ.
Tại phiên tòa, đại diện VKSND khu vực 14 đã thực hiện tốt vai trò thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử, luận tội rõ ràng, phân tích đầy đủ tính chất nguy hiểm của hành vi trốn khỏi nơi giam, xâm phạm nghiêm trọng đến chế độ quản lý trại giam, đe dọa an ninh trật tự xã hội.
Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, nhân thân bị cáo và các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX đã xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Hiệp 1 năm tù về tội “Trốn khỏi nơi giam” và tổng hợp hình phạt phần còn lại của bản án chưa chấp hành xong, buộc bị cáo Nguyễn Đức Hiệp phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai bản án là 16 năm 2 tháng 12 ngày.
Thông qua việc xét xử công khai, nghiêm minh, phiên tòa đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, là lời cảnh tỉnh rõ ràng đối với những phạm nhân có ý định vi phạm nội quy, đặc biệt là hành vi trốn khỏi nơi giam.
Đồng thời, khơi dậy trong mỗi phạm nhân ý chí phấn đấu cải tạo, rèn luyện tốt để sớm được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật, trở về với gia đình và tái hòa nhập cộng đồng./.