Ngày 18/9, Tòa án nhân dân huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) mở phiên toà sơ thẩm xét xử 8 bị cáo trong đường dây trộm và tiêu thụ chó gây hoang mang dư luận trong thời gian  qua.

Cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Thọ truy tố cáo bị cáo Đoàn Văn Lộc (SN 1954) ở thôn Đông Xá, xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ; Phạm Đình Quý (SN 1985), Lê Đức Thiện (SN 1990), Đoàn Văn Lộc (SN 1954) , Trần Ngọc Trai (SN 1965),  Mai Xuân Hào (SN 1976) xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ và Nguyễn Xuân Hội (SN 1971), Nguyễn Văn Khương (SN 1979), Lương Sỹ Mai (SN 1967) cùng ở Vượng Lộc (Can Lộc) về tội “Trộm cắp tài sản” và tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.


 Băng nhóm trộm chó trước tòa lĩnh án

Cáo trạng chỉ rõ: Vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng ngày 1/6/2018, lực lượng trinh sát đã đột kích vào nhà của Đoàn Văn Lộc ở thôn Đông Xá, xã Đức Hòa, bắt quả tang 8 đối tượng: Phạm Đình Quý, Lê Đức Thiện, Đoàn Văn Lộc, Trần Ngọc Trai,  Mai Xuân Hào, Nguyễn Xuân Hội, Nguyễn Văn Khương và  Lương Sỹ Mai (SN 1967), khi vừa đi trộm chó về đem đến bán cho Lộc.

Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 23 con chó với tổng trọng lượng gần 300kg, 4 súng bắn điện, 3 bình xịt hơi cay, 2 dao bấm, 2 kiếm tự tạo, 2 ná cao su bắn bi, 7 điện thoại di động, 6 chiếc xe máy (đều được lắp kích điện).

Các đối tượng khai nhận, hàng ngày, vào khoảng từ 1-2 giờ sáng, bọn chúng dùng xe máy đi khắp các địa bàn các huyện hai tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An để rình bắt trộm chó.

Khi phát hiện chó thì chúng dùng súng bắn điện bắn làm cho chó chết lâm sàng rồi cho vào rọ chở đi.

Bình quân mỗi đêm, một đối tượng bắt được từ 7 - 8 con chó, đêm nhiều nhất 12 con. Sau khi trộm được (khoảng 3 – 4 giờ sáng), chúng mang về bán cho Đoàn Văn Lộc với giá từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng/con; những con đẹp chúng đưa bán cho những người có nhu cầu nuôi với giá 5 - 7 triệu đồng/con. 

Ước lượng, đã có hàng ngàn con chó ở Nghệ An và Hà Tĩnh đã bị các bị cáo này bắt và hóa kiếp chỉ trong thời gian ngắn.

Tại phiên tòa cũng như trong quá trình điều tra, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét về hành vi, vai trò, nhân thân và các tình tiết tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo Phạm Đình Quý 18 tháng tù, Lê Đức Thiện 9 tháng tù, Đoàn Văn Lộc 15 tháng tù, Trần Ngọc Trai 7 tháng tù giam. Các bị can Mai Xuân Hào, Lương Sỹ Mai 12 tháng tù treo và Nguyễn Xuân Hợi, Nguyễn Văn Khương mỗi bị cáo từ 6 tháng tù treo về các tội “Trộm cắp tài sản” và tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Thảo Đan