Theo cáo trạng: Khoảng đầu năm 2018, khi đang học tại Trường Cao đẳng nghề An Giang, Đức đại diện cho nhóm sinh viên cao đẳng nghề gồm Đức và 5 người không nhớ tên mua 6 chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh, trình độ B giả của Nguyễn Văn Cường với giá 4,5 triệu đồng và được Cường trả công 300 ngàn đồng.

leftcenterrightdel
 Các bị cáo (đứng ) tại phiên tòa

Lúc này, Đức thấy nhiều sinh viên có nhu cầu mua chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh, trình độ A2 giả và chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B, chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản giả, để đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp Trường đại học An Giang nên Đức này sinh và thực hiện hành vi làm giả các tài liệu (tài liệu giả) bán lại hưởng chênh lệch 100.000 đồng/tài liệu giả.

Từ năm 2018, đến tháng 3/2023, Đức, Khoa, My, Tú, Thái, Khôi, cùng các bị cáo đã làm tổng cộng 1.013 tài liệu giả là Bằng Tốt nghiệp Đại học, Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B, Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản của Trường Đại học An Giang, Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A2, B1 của Trường Đại học Cần Thơ. Trong đó, Đức làm 800 văn bằng, chứng chỉ giả, thu lợi bất chính khoảng 100 triệu đồng; các bị cáo còn lại làm từ 2 đến 317 văn bằng, chứng chỉ giả, thu lợi bất chính từ 100 ngàn đồng đến 15 triệu đồng.

Sau khi sự việc bị phát hiện, từ ngày 30/8/2023 đến tháng 6/2024, Đức, Khoa, My, Tú, Thái, Khôi cùng các đồng phạm bị khởi tố điều tra. Dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 18/10.

Quỳnh Phước