VKS Quân sự Khu vực 71 thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”
Cập nhật lúc 07:00, Thứ sáu, 15/05/2026 (GMT+7)
Viện kiểm sát Quân sự Khu vục 71 vừa phối hợp với Toà án Quân sự khu vực Quân khu 7 tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” quy định tại Khoản 2 Điều 175 Bộ luật Hình sự.
Theo Cáo trạng truy tố của VKS Quân sự Khu vực 71, trong khoảng thời gian tháng 7/2019 đến tháng 11/2020, thông qua nhiệm vụ được giao là nhân viên chăm sóc khách hàng tại Bưu cục Viettel Cần Đước, bị cáo đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền thu hộ (COD) của Công ty. Số tiền chiếm đoạt là 53.177.828 đồng.
Hành vi phạm tội của bị cáo có tính chất nghiêm trọng, được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp để nhằm thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng của cá nhân. Bị cáo là người có trình độ chuyên môn về tài chính và nhận thức rõ hành vi chiếm đoạt tiền thu hộ là vi phạm pháp luật, nhưng bị cáo vẫn lợi dụng sự tín nhiệm, lòng tin của công ty để thực hiện hành vi chiếm đoạt.
    |
 |
| Đồng chí Trung tá Trần Kiến Quốc - Phó Viện trưởng - Kiểm sát viên được phân công Công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa công bố cáo trạng. |
Hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến uy tín và hoạt động quản lý tài chính của đơn vị. Trong vụ án này, bị cáo là người duy nhất thực hiện hành vi phạm tội.
Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cãi, thừa nhận hành vi phạm tội của mình; khắc phục toàn bộ số tiền mà bị cáo đã chiếm đoạt; Bị cáo đang mang thai và nuôi con nhỏ.
Căn cứ các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án, diễn biến tại phiên tòa và đề nghị của Viện kiểm sát cũnh như tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ hình sự của bị cáo. Hội đồng xét xử đã tuyên bố bị cáo phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và xử phạt bị cáo 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 năm.
Đây cũng là bài học không chỉ riêng cho bị cáo mà còn là bài học cảnh tỉnh cho những ai đang có tư tưởng muốn có tiền tiêu sài mà không muốn lao động và cũng là bài học cho các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý nhân sự, quản lý tài chính để không mắc phải trong thời gian tới.
Huyền Trang