Theo cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát Quân sự khu vực 73 và diễn biến tại phiên tòa: Vào khoảng 1h ngày 5/4/2025, do có mâu thuẫn trên mạng xã hội nên Nguyễn Cao K. đã cùng các đồng phạm chuẩn bị các hung khí gồm 1 con dao tự chế, 2 con dao phóng lợn, 1 cây ba chỉa, 1 két vỏ chai nước ngọt để tìm đánh với nhóm đối tượng “Vũ Bin” và nhóm “Bảo Trung Quốc”. 

Trên đường đi đến điểm hẹn để đánh nhau, nhóm của K. gặp nhóm thanh niên đi trên đường, do nghĩ đây là nhóm đã đánh Đặng Hữu L. nên cả nhóm đã có hành vi đuổi đánh dẫn đến gây thương tích cho Nguyễn Nhựt D., Lê Minh N.

leftcenterrightdel
 Đại diện Viện kiểm sát Quân sự khu vực 73 công bố cáo trạng.

Trong và sau quá trình đuổi đánh nhóm đối tượng này, K. và các đồng phạm điều khiển xe với tốc độ cao, la hét, cạ hung khí xuống đường đi qua các khu vực của phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh, quay video đưa lên mạng xã hội Facebook. 

Quá trình tranh luận tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát Quân sự khu vực 73 đã phân tích, đánh giá toàn diện các chứng cứ, làm rõ tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi, nguyên nhân điều kiện, hoàn cảnh phạm tội, nhân thân đồng thời khẳng định quan điểm truy tố của Viện kiểm sát là có căn cứ, đúng pháp luật.

leftcenterrightdel
 Hội đồng xét xử tuyên án.

Trên cơ cở đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát Quân sự Khu vực 73, căn cứ vào tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo phạm tội “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 318 BLHS. Với các mức hình phạt cụ thể như sau:

Bị cáo Nguyễn Cao K. bị tuyên phạt 21 tháng tù; Bị cáo Phạm Hoàng Anh T. bị tuyên phạt 19 tháng tù; Bị cáo Phạm Từ K. bị tuyên phạt 18 tháng tù; Bị cáo Đặng Văn G. bị tuyên phạt 10 tháng tù…

Phiên tòa khép lại để lại nhiều bài học đắt giá cho các bị cáo với lối sống buông thả, ham chơi, thích thể hiện bản thân đã làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn mình sinh sống.

Huy Sơn