Sáng 23/12, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyên án đối với 12 bị cáo trong vụ án buôn lậu dầu diezel xuyên quốc gia, trị giá hơn 168 tỷ đồng.

 


Theo bản án của Toà án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, bị cáo Nguyễn Thế Dũng lĩnh mức án 19 năm tù, Vi Văn Dũng và Trương Hữu Có lĩnh án 16 năm tù, Nguyễn Ngọc Thi 12 năm tù, Trần Quốc Việt 11 năm tù, bị cáo Nguyễn Thành Nam 9 năm tù, Phạm Văn Báu 7 năm tù, bị cáo Phạm Văn Khương 5 năm tù, bị cáo Phạm Hoàng Giang 4 năm tù và bị cáo Đặng Việt Anh lĩnh mức án 3 năm tù.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi Buôn lậu của mình. Cùng với đó 2 cán bộ công chức Hải quan thuộc Chi cục Hải quan Vạn gia, tỉnh Quảng Ninh cũng nhận án phạt về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng./.
 

Theo Hải Bằng/VOV

.