Sáng ngày 19/4, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Ninh Thuận đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Phụng (SN 1968), trú thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, tử hình về tội giết người.

Theo cáo trạng, nhiều năm trước, Phụng nghi ngờ ông Cao Hồng Lân, là hàng xóm, bắt trộm gà và bắn bò nhà mình nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Sáng sớm ngày 15/5/2023, nhìn thấy ông Lân đang đứng trước nhà, cơn tức do mâu thuẫn trước đây nổi lên, Phụng vào nhà lấy cây rựa tự chế chạy tới chém một nhát vào cổ ông Lân, làm ông Lân ngã gục.

Phụng cầm rựa tiếp tục đi vào trong nhà để tìm chém những người trong gia đình ông Lân.

leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ án. Ảnh: DQ.

Ngay khi đó, thấy ông Lân đang ôm cổ đi vào, lập tức Phụng quay lại cầm rựa bằng hai tay, liên tục “xả” từ trên xuống nhắm vào vùng đầu, lưng cho đến khi nạn nhân không còn cử động và chết tại chỗ.

Tiếp sau, Phụng dùng rựa chém bà Nguyễn Thị Mỹ Linh (SN 1966) và anh Cao Hồng Sơn (SN 2004), vợ và con ông Lân đa chấn thương nặng, phải vào viện cấp cứu, gây thương tật cho 2 nạn nhân 88% và 46%.

Sau khi gây án, Phụng mang theo cây rựa đến Công an thị trấn Tân Sơn để đầu thú.

Nhận định, hành vi của bị cáo có tính chất côn đồ, mất nhân tính, có ý thức muốn tước đoạt đến cùng mạng sống của nhiều người, Hội đồng xét xử đã quyết định áp dụng mức hình phạt cao nhất, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Phụng mức án tử hình.

PV