Sau hai ngày 12 và 13/7, đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đắk Nông đã tuyên án đối với bị cáo Vàng Seo Trắng (SN 1970, trú phường Quảng Thành, TP.Gia Nghĩa) cùng 22 đồng phạm về các tội: "Mua bán trái phép chất ma túy" theo quy định tại Điều 251 BLHS, tội "Che giấu tội phạm" theo quy định tại Điều 389 BLHS, tội "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý" theo quy định tại Điều 256 BLHS và tội "Trốn khỏi nơi giam giữ" theo quy định tại Điều 386 BLHS.

leftcenterrightdel
 Các bị cáo tại phiên tòa.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, với số lượng bị cáo lớn nhất từ trước đến nay. Do đó, trong quá trình xét xử, lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông đã huy động gần 80 cán bộ, chiến sỹ tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, ngày 6/3/2021, Vàng Seo Trắng và Thào Thị Pàng (SN 1994, trú tại xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) đang có hành vi mua bán trái phép 2 bánh heroin thì bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với Công an huyện Đắk Glong cùng một số đơn vị bắt quả tang.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã bắt giữ thêm đối tượng Giàng Thị Dí (SN 1983, trú tại xã Quảng Phú, huyện Krông Nô) và hơn 20 đồng phạm có liên quan.

Trong quá trình bị tạm giam, Vàng Seo Trắng có tiền sử bị huyết áp cao. Do đó, ngày 7/3/2021, Trắng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông điều trị. Lợi dụng sơ hở, đối tượng Trắng đã phá còng tay rồi bỏ trốn.

Trong quá trình bỏ trốn, Trắng liên lạc với vợ là Lý Thị Chá và một số đối tượng khác giúp chuẩn bị quần áo, ủng, tiền, điện thoại để giúp Trắng bỏ trốn. Các đối tượng này còn liên hệ với một số đối tượng không rõ thân nhân lai lịch để tìm cách đưa Trắng vượt biên qua Campuchia để lẩn trốn sang Thái Lan.

Sau 2 tháng lẩn trốn, ngày 16/5/2021, Trắng bị cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ ở khu vực cầu Đạ Sal (thuộc xã Đạ Sal, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) khi đang tìm cách đi TP HCM.

Trên cơ sở cáo trạng của VKSND tỉnh Đắk Nông, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên án tử hình đối với Vàng Seo Trắng và 5 đồng phạm gồm: Thào Thị Pàng, Thào A Say, Giàng Thị Mỵ, Giàng Thị Vua và Giàng A Mua.

Bên cạnh đó, có 7 bị cáo bị tuyên phạt mức án chung thân gồm: Giàng Thị Dí, Giàng A Sứ, Giàng A Phú, Vừ A Chu, Giàng A Sùng, Phàng A Páo và Sùng Thị Gênh. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 1-20 năm tù./.

Nguyễn Chính