Theo Cáo trạng: Khoảng 22 giờ đến 23 giờ 20 phút ngày 04/6/2025, tại địa bàn xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh (nay là phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh), thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh (nay là xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh), 02 nhóm đối tượng gồm: Nhóm đối tượng trú tại huyện Can Lộc (cũ) có 11 người đi trên 06 xe mô tô gồm: Nguyễn Quốc Trung (SN 2006), Nguyễn Đình Tuấn (SN 2006), Đặng Bá Huy Hoàng (SN2007), H. D. P (SN 2008); P. V. Đ (SN 2008); N. T. D (SN 2008); P. A. Q (SN 2008); La Văn Dũng (SN 2005), T. V. Q (SN 2007); Trần Văn Phương (SN 2005), Nguyễn Nhân Anh (SN 2006) và nhóm đối tượng trú tại thành phố Hà Tĩnh và huyện Cẩm Xuyên (cũ) có 14 người đi trên 06 xe mô tô gồm: N. P. H. D (SN 2009); N. N. S (SN 2007); L. V. H (SN 2008); H. Đ. Đ. N (SN 2009); T. P. N. H (SN 2009); N. H. G. H (SN 2009); N. V. V. H (SN 2008); B. V. Q (SN 2008); Đặng Hoàng Anh (SN 2006), N. H. T (SN 2007); H. L. A. T (SN 2008); Đ. H. N (SN 2008); L. D. T. T. (SN 2009); T. H. Đ. (Sn 2009), đã có hành vi chuẩn bị hung khí; tháo biển kiểm soát xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe mô tô đi hàng ngang, vượt đèn đỏ trên các tuyến đường khác nhau.
Khoảng 23 giờ 20 phút ngày 04/6/2025, tại đường Quốc lộ 1A thuộc xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh (nay là phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh), khi hai nhóm gặp nhau, nhóm Can Lộc đã có hành vi chửi bới, khiêu khích rồi điều khiển xe mô tô bỏ chạy, nhóm Thành phố đã điều khiển xe mô tô cầm theo hung khí là vỏ chai bia, kiếm, dao đuổi theo. Quá trình truy đuổi nhau, các đối tượng có hành vi điều khiển xe chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, nẹt bô, hò hét, chửi bới, ném vỏ chai bia vào nhau, đánh nhau,… gây náo loạn, ồn ào trên các tuyến đường, gây hoang mang, lo sợ cho người tham gia giao thông và các hộ dân sinh sống xung quanh, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình trật tự, an toàn xã hội.
    |
 |
| Kiểm sát viên, đại diện VKS giữ quyền công tố tại phiên tòa |
Tại xã Thạch Hà, Nguyễn Quốc Trung đã sử dụng thanh kiếm chém nhiều nhát vào vùng đầu, tay, chân; còn Nguyễn Đình Tuấn và H. D. P., P. V. Đ. dùng gậy tre đánh nhiều lần vào chân phải; Đặng Bá Huy Hoàng dùng tay không đánh, gây thương tích vào vùng đầu, tay, chân của T. P. N. H với tỉ lệ tổn thương cơ thể là 16%. Theo kết luận giám định, cây kiếm mà Nguyễn Quốc Trung sử dụng là vũ khí thô sơ, khi sử dụng nhằm mục đích xâm hại sức khỏe con người trái pháp luật thì thuộc vũ khí quân dụng.
Tại phiên toà, Kiểm sát viên đã thể hiện rõ vai trò trách nhiệm công tố, tham gia xét hỏi và tranh luận để làm rõ hành vi, vai trò đồng phạm và mức độ vi phạm của từng bị cáo, đặc biệt là làm rõ được mức độ phát triển về thể chất và tinh thần, điều kiện sinh sống và giáo dục, nguyên nhân, điều kiện, hoàn cảnh dẫn đến hành vi phạm tội của bị cáo, từ đó đề nghị mức án phù hợp, vừa đảm bảo tính răn đe, vừa có tính giáo dục, đảm bảo chính sách đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.
Trên cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt hình phạt tù đối với 9 bị cáo, gồm: Nguyễn Quốc Trung tổng 69 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng, Cố ý gây thương tích và Sử dụng trái phép vụ khí quân dụng; Bị cáo Nguyễn Đình Tuấn tổng 51 tháng tù; Đặng Bá Huy Hoàng tổng 51 tháng tù; P. V. Đ tổng 27 tháng tù, đều về tội Gây rối trật tự công cộng và tội Cố ý gây thương tích; N. N. S 18 tháng tù; L. V. H 15 tháng tù; N. T. D 12 tháng tù; H. L. A. T 12 tháng tù và B. V. Q 10 tháng tù, đều về tội Gây rối trật tự công cộng. Còn 14 bị cáo còn lại bị tuyên tổng 214 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Gây rối trật tự công cộng.
Bản án nghiêm minh dành cho các bị cáo không chỉ là bài học đắt giá đối với chính các bị cáo mà còn là lời cảnh tỉnh, răn đe đối với các thanh, thiếu niên khác coi thường pháp luật, tụ tập gây rối trật tự công cộng./.