Thông qua mối quan hệ bạn bè nên Hồ Tất Tân Toàn quen biết từ trước với anh Lê Văn Huy (SN 2001), chị Hoàng Ngọc Hà Giang (SN 2001, cùng quê Quảng Trị).

Tại Đà Nẵng, chị Giang có ở chung nhà cùng chị Nguyễn Thị Hương (SN 200, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Toàn nhiều lần qua nhà của chị Hương chơi nên nắm rõ kết cấu ngôi nhà và nơi cất giấu tài sản của chị Hương và chị Giang.

Do cần tiền tiêu xài nên Toàn nảy sinh ý định trộm cắp tài sản tại nhà của chị Hương. Biết rõ nhà chị Hương khóa cửa bằng khóa số có núm xoay nên Toàn đã lên mạng học cách mở khóa số này. Sau khi nhiều lần thử nghiệm mở khóa thành công, Toàn đến trộm cắp tài sản tại nhà chị Hương.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Toàn tại phiên tòa xét xử. (Ảnh: LT)

Khoảng 1h sáng ngày 29/3/2023, nhằm tránh sự phát hiện, Toàn đặt xe ôm chở đến đoạn đường Hoàng Thị Loan giao với đường Hồ Tùng Mậu thuộc quận Liên Chiểu, Đà Nẵng và đi bộ đến nhà của chị Hương.

Toàn mở khóa thành công và đi vào bên trong sân nhà. Toàn mở cửa chính để vào bên trong nhà lấy chìa khóa của xe Vespa (đang dựng ngoài sân) sau đó điều khiển rời khỏi hiện trường.

Đi được một đoạn khoảng 500m, Toàn nhận thấy việc trộm tại nhà của Hương không bị phát hiện nên giấu xe Vespa vào một góc đường gần đó rồi đi bộ quay lại nhà của chị Hương.

Toàn mở cửa, đi lên tầng hai của ngôi nhà vào phòng của chị Hương. Thấy chị Hương đang ngủ say, Toàn lấy 1 ví da, rồi đi qua tiếp phòng chị Giang (chị Giang cũng đang ngủ say) lấy 1 dây chuyền mạ vàng hồng, 2 cái nhẫn kim loại, 1 dây chuyền làm bằng bạc rồi bỏ vào trong túi áo khoác đang mặc trên người.

Toàn phát hiện 1 con heo đất ở trong hộc tủ và 1 máy tính xách tay của chị Giang để ở đầu giường nên lấy những tài sản này rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Toàn mang tài sản đi bộ đến nơi cất giấu xe Vespa và điều khiển xe trên đi được một quãng đường, dừng xe lại để kiểm tra tài sản vừa trộm được.

Toàn đập vỡ con heo đất để lấy số tiền 1 triệu đồng. Sau đó, Toàn thuê nhà nghỉ để ngủ lại qua đêm. Toàn bộ quá trình đi đến hiện trường của Toàn được thiết bị ghi hình của nhà hàng xóm chị Hương ghi lại.

Ngày 29/3/2023, Toàn đem cầm cố máy tính với giá 3 triệu đồng, cầm cố xe Vespa đã trộm với số tiền là 20 triệu đồng.

Ngoài vụ trộm nêu trên, Toàn khai nhận còn thực hiện một vụ trộm khác vào ngày 24/3/2023, cụ thể trộm của anh Lê Văn Huy (SN 2001, quê Quảng Trị, trọ cùng phòng với Toàn) 1 máy tính xách tay đem bán 3 triệu đồng.

Số tiền có được từ việc cầm cố và bán tài sản do trộm cắp mà có thì Toàn tiêu xài cá nhân hết.

Tổng giá trị tài sản bị Hồ Tất Tân Toàn chiếm đoạt là 78.545.000 đồng.

HĐXX TAND quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng tuyên phạt Hồ Tất Tân Toàn mức án 3 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

 

L.T