Theo cáo trạng, do có mối quan hệ thân thiết với C.V.S (trú TP Đà Nẵng) nên L.V.T (làm nghề sửa xe) đã thỏa thuận với các đối tượng khác (chưa rõ lai lịch) cùng tổ chức đánh bạc dưới hình thức số đề cho S.

Trong khoảng thời gian từ ngày 1/4/2021 đến ngày 28/5/2021, T. đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức số đề cho S. với số tiền 4.336.500.000 đồng để hưởng lợi số tiền 21.200.000 đồng. Quá trình đánh bạc dưới hình thức số đề, do bị thua lỗ nợ nần nên S. đã treo cổ tự tử.

leftcenterrightdel
 Phiên tòa xét xử bị cáo T. (Ảnh: TV)

Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ được thu thập có trong hồ sơ vụ án và đề nghị của VKS, HĐXX tuyên phạt bị cáo T. mức án 12 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Hiện nay, pháp luật nước ta nghiêm cấm việc đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức tuy nhiên tình trạng ghi, đánh số đề vẫn đang diễn ra ở nhiều nơi và để lại vô số hệ lụy. Vụ án được xét xử công khai đã phần nào cảnh tỉnh được cho những người vẫn đang u mê, mờ mắt vì cờ bạc.

 

Tường Vi - VKSND quận Thanh Khê