Đàn anh bị đánh, Lê Anh Vũ cùng mang dao cùng đi rửa hận. Sau cuộc truy sát, thanh niên này bỏ trốn.

 


Khoảng 1h ngày 4/12/2013, nhóm Lê Thanh Tùng bịt mặt, cầm hung khí chờ sẵn tại khu vực cửa khẩu An Dương.

Một tiếng sau, khi Trịnh Ngọc Tùng đi sinh nhật về, qua chỗ phục kích thì bị nhóm của Lê Thanh Tùng chặn đánh. Cuộc vây đánh có sự tham gia của Lê Anh Vũ. Cả bọn xông vào vây chém Trịnh Ngọc Tùng đến khi phát hiện có cảnh sát cơ động đi tuần thì mới bỏ chạy.

Anh Trịnh Ngọc Tùng sau khi bị chém, được mọi người đưa đi cấp cứu nên đã may mắn thoát chết nhưng bị mất 82% sức khỏe.

Lê Thanh Tùng cùng đồng phạm bị đưa ra xét xử và nhận mức án từ 8 tháng tù đến 17 năm tù giam.

Riêng Lê Anh Vũ sau khi phạm tội đã bỏ trốn. Đến ngày 6/2/2017, Vũ ra đầu thú.

Phạm tội khi mới hơn 16 tuổi, bồi thường cho gia đình bị hại hơn 30 triệu đồng, Tùng bị HĐXX tuyên phạt 6 năm tù giam về tội Giết người./.
 

Theo Việt Đức/VOV.VN

.