Sáng nay (26/2/2026), TAND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức phiên tòa sơ thẩm, đưa ra xét xử công khai 3 bị cáo trong vụ án hình sự mua bán, tàng trữ hàng cấm là pháo nổ.
Các bị cáo được đưa ra xét xử gồm: Đoàn Công Sơn (SN 1986), trú tại thôn Giang Tây, xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa; Lê Hữu Hùng (SN 1991), trú tại thôn Yên Xuân, xã Yên Thọ, tỉnh Thanh Hóa và Võ Minh (SN 1982), trú tại khu phố 5, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. Trước khi bị đưa ra xét xử, bị cáo Sơn và Minh đang chấp hành biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giam của Cơ quan điều tra.
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, ngày 3/1/2026, Đoàn Công Sơn đã có hành vi vào phường Quảng Trị, mua của Võ Minh 88 hộp pháo nổ, có khối lượng là 172,8kg. Ngoài số pháo đã bán cho Sơn, Võ Minh còn cất giấu trong nhà 4 hộp pháo hoa nổ có trọng lượng 6,8kg, nhằm mục đích bán kiếm lời.
Cùng ngày, Sơn còn mua của một người đàn ông không rõ lai lịch 36 hộp pháo hoa nổ (thuộc pháo nổ) có khối lượng là 63,9kg, cùng chung mục đích mang về bán kiếm lời trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Khi Sơn đang vận chuyển số pháp trên về xã Quảng Bình thì bị Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện, bắt quả tang.
Cũng theo VKSND tỉnh Thanh Hóa, trong quá trình điều tra còn kết luận, trước đó, ngày 28/12/2025, Sơn đã bán cho Lê Hữu Hùng 18 hộp pháo hoa nổ (thuộc pháo nổ) có khối lượng là 14,5kg. Hùng khai nhận, đã nổ 10 hộp, 8 hộp còn lại đang cất giấu trong nhà để sử dụng dần thì bị cơ quan điều tra phát hiện, tịch thu.
Tại phiên tòa, HĐXX khẳng định hành vi của các bị cáo là xâm phạm trực tiếp đến chế độ độc quyền của Nhà nước trong quản lý pháo nổ và gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội.
Căn cứ hành vi, tính chất, mức độ phạm tội, nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của các bị cáo và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Đoàn Công Sơn 10 năm 6 tháng tù; Võ Minh 10 năm 6 tháng tù về tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại Điều 190 Bộ luật Hình sự; Lê Hữu Hùng 12 tháng tù về tội “Tàng trữ hàng cấm” theo quy định tại điều 191 Bộ luật Hình sự.