leftcenterrightdel
 Thượng uý công an bị đánh ghen dã man như thời trung cổ. Ảnh: Cắt từ clip

Ngày 5/9, TAND huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau) tạm hoãn xét xử vụ án “Làm nhục người khác” trong vụ đánh ghen kinh hoàng, xảy ra tại xã Đông Hưng, vào đêm 13/5/2018, bị hại là Nguyễn Văn Thi – cán bộ Trại giam K1- Cái Tàu (Bộ công an) vắng mặt.

Có mặt tại TAND huyện Cái Nước theo giấy triệu tập gồm các bị cáo Nguyễn Thị Diệu (34 tuổi, vợ bị hại), Nguyễn Thị Huệ (44 tuổi, dì ruột bị cáo Diệu), Nguyễn Văn Đủ (27 tuổi, em ruột bị cáo Diệu) - cùng ở xã Nguyễn Phích (huyện U Minh), Lê Minh Kha (21 tuổi; con bà Huệ; ở xã Khánh An, huyện U Minh).

Hai bị cáo bên chồng bà T.H.P. là Phan Văn Đạt (22 tuổi; em chồng bà P.) và bị cáo Huỳnh Thị Dung (32 tuổi; bạn bà P., ở xã Tân Hưng, huyện Cái Nước).

Theo hồ sơ vụ án, ngày 13/5, tại ấp Tân Phong, bà Nguyễn Thị Diệu (34 tuổi, ngụ xã Nguyễn Phích, huyện U Minh) cùng 7 người đến nhà cha của chị T.H.P. rồi bắt quả tang bà này với ông Thi (chồng bà Diệu) đang quan hệ bất chính trong phòng ngủ.

Trong lúc bà Diệu lôi chị P. ra ngoài phòng khách để trói, cắt tóc và đánh đập thì nhóm người đi cùng cũng kéo ông Thi ra ngoài hành hung. Khi vụ việc xảy ra đã có người quay clip rồi phát tán trên mạng xã hội.

Sau khi clip xuất hiện trên mạng xã hội gây xôn xao, nhận thấy vụ việc có tính chất làm nhục người khác, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra làm rõ.

Các bị cáo bị Viện KSND huyện Cái Nước truy tố tội “Làm nhục người khác” theo khoản 2 Điều 155 Bộ Luật hình sự./.

Đình Quân – Nguyễn Lánh