Ngày 5/6, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Phan Văn Hiệu (SN 1984, trú tại xã Xuân Phương, Xuân Trường, Nam Định) về tội Cướp giật tài sản.

 


Tiếp đó, Hiệu đã cầm chiếc điện thoại của chị Bojana Dragovic xem một lúc rồi nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản vì thấy chị Bojana Dragovic đi một mình bị lạc đường. Sau một lúc suy nghĩ, Hiệu đã cầm chiếc điện thoại chuyển từ tay trái sang tay phải rồi lập tức vào số tăng ga bỏ chạy.

Thấy vậy, chị Bojana Dragovic đã dùng tay bám vào thành cửa phụ xe để đòi lại chiếc điện thoại.  Hiệu đã không dừng lại mà tiếp tục phóng xe đánh võng nên chị Bojana Dragovic phải buông tay ra khỏi xe rồi bị ngã lăn xuống đường khiến nạn nhân bị thương tích ở vùng đầu, mặt, vai và hai chân.

Sau khi chiếm đoạt được chiếc điện thoại của chị Bojana Dragovic, Hiệu đã mang về nhà cất giấu. Sau đó, Hiệu đã đưa chiếc điện thoại này cho Trần Văn Điệp  (SN 1993, trú tại xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường, Nam Định - là em họ của Hiệu) mượn để sử dụng.

Hai ngày sau đó, Phan Văn Hiệu đã tới Công an phường Hàng Gai đầu thú.

Cơ quan chức năng xác định, chiếc điện thoại Hiệu cướp của chị Bojana Dragovic có trị giá 4,5 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Hiệu đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, biết ăn năn hối hận và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm có cơ hội làm lại cuộc đời.

Khép lại phiên tòa, xét tính chất, mức độ và hành vi phạm tội của bị cáo, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Phan Văn Hiệu 30 tháng tù về tội Cướp giật tài sản.
 

Theo Mạnh Hùng/Công lý

.