TAND khu vực 9, Quảng Ngãi vừa mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm đối với bị cáo A Xuân (SN 1994, trú tại xã Đăk Tờ Kan, tỉnh Quảng Ngãi) về tội “Cướp tài sản” theo khoản 1 Điều 168 BLHS 2015.
Theo hồ sơ vụ án, thông qua mạng xã hội Facebook, bị cáo A Xuân đã nhắn tin làm quen với chị Y.P (SN 2006). Sau một thời gian trò chuyện, tối 8/10/2025, bị cáo rủ chị P đi chơi tại địa bàn xã Đăk Tô. Trong quá trình di chuyển, A Xuân nhiều lần yêu cầu chị P về nhà mình ngủ qua đêm nhưng không được đồng ý. Do bực tức và nảy sinh ý định ép buộc chị P phải đi theo mình hoặc chiếm đoạt tài sản nếu nạn nhân không nghe lời, bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội.
    |
 |
| Kiểm sát viên VKSND khu vực 9 thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa. |
Khi cả hai di chuyển đến đoạn đường vắng thuộc thôn Tê Pên, xã Kon Đào, bị cáo dùng vũ lực đấm, đá liên tiếp vào vùng đầu và người chị P rồi cưỡng đoạt 1 điện thoại di động hiệu VIVO Y67 của nạn nhân. Sau khi bị cướp tài sản, lợi dụng lúc bị cáo sơ hở trên đường đi, chị P đã dũng cảm nhảy xuống xe và chạy vào nhà người dân gần đó để kêu cứu. Ngay sau đó, vụ việc được trình báo đến cơ quan Công an để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, thể hiện sự coi thường pháp luật, trực tiếp xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cùng quan điểm luận tội của đại diện VKSND, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo A Xuân 3 năm tù giam về tội “Cướp tài sản” theo khoản 1 Điều 168 BLHS 2015.
Vụ án cũng là lời cảnh tỉnh đối với người dân, đặc biệt là phụ nữ và các bạn trẻ khi tham gia giao lưu, kết bạn trên không gian mạng. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, không nên quá tin tưởng người lạ quen qua mạng xã hội, tránh đi gặp mặt một mình tại nơi vắng vẻ hoặc ra ngoài quá khuya nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân.