Hai vụ án được đưa ra xét xử gồm: vụ án Nguyễn Thị Ngọc Anh về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” quy định tại Điều 203 BLHS và vụ án Nguyễn Hữu Thiện cùng đồng phạm bị truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”, quy định tại Điều 251 BLHS.

Vụ thứ nhất, theo cáo trạng, từ tháng 7/2023 đến tháng 10/2023, tại Công ty Cổ phần Alamer, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Nguyễn Thị Ngọc Anh (TP Đà Nẵng) đã có hành vi bán trái phép 47 hóa đơn của Công ty Cổ phần Alamer cho các cá nhân thuộc các doanh nghiệp trên cả nước. Nguyễn Thị Ngọc Anh bị VKS truy tố về tội “Mua bán trái phép hoá đơn” quy định tại Điều 203 BLHS.

leftcenterrightdel
 Phiên tòa xét xử vụ án Nguyễn Thị Ngọc Anh về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Vụ án thứ hai, theo cáo trạng, do không có việc làm ổn định, từ ngày 1/3/2024 đến ngày 10/5/2024, Nguyễn Hữu Thiện đã rủ Trần Thanh Vỹ (cùng trú TP Đà Nẵng) mua bán trái phép thuốc lá thảo mộc chứa chất ma tuý trên địa bàn quận các Sơn Trà, Hải Châu, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng để kiếm tiền tiêu xài. Thiện đã 37 lần tự mình đi bán thuốc lá thảo mộc có chứa chất ma tuý.

Bên cạnh đó, Thiện đã nhiều lần đưa thuốc lá cho Trần Thanh Vỹ. Trong đó, có 8 lần Vỹ mang đi bán cho người mua để kiếm lời và được Thiện trả tiền công. Đến ngày 10/5/2024, khi Vỹ đang cất giấu 54,43g thảo mộc khô chứa chất ma tuý MDMB-4en-PINACA định đem đi bán thì bị phát hiện, bắt quả tang.

Trưa ngày 25/12/2024, tại tầng hầm Chung cư Bầu Tràm (TP Đà Nẵng), Nguyễn Hữu Thiện còn cất giấu 102,97g thảo mộc khô có chứa chất ma tuý MDMB-4en-PICANA định bán cho người khác nhưng chưa kịp bán thì bị lực lượng Công an phát hiện, tạm giữ tang vật.

Tại phiên toà, kiểm sát chặt chẽ việc tuân thủ pháp luật trong toàn bộ quá trình xét xử, thể hiện rõ bản lĩnh nghiệp vụ, tranh luận sắc bén, lập luận chặt chẽ, làm rõ được hành vi phạm tội của các bị cáo, bảo đảm quan điểm truy tố có căn cứ và đúng pháp luật. Trên cơ sở phân tích, đánh giá về nhân thân, lai lịch, mức độ, tính chất, hành vi phạm tội của các bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đại diện VKS đã đề nghị mức hình phạt phù hợp với hành vi mà các bị cáo đã thực hiện.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Anh 18 tháng tù về tội “Mua bán trái phép hoá đơn”; tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Thiện mức án 8 năm 6 tháng tù, bị cáo Trần Thanh Vỹ 7 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

 

Trần Thị Minh Tâm