Theo cáo trạng của VKSND TP. Đà Nẵng, sáng 6/10/2017, trên đường Cách Mạng tháng 8, TP. Đà Nẵng, Phòng 9 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy - Bộ Công an tiến hành chặn kiểm tra ô tô biển kiểm soát Nghệ An số 37A – 073.24 có bà Thảo ngồi bên trong.

leftcenterrightdel
Bị cáo khóc nức nổ khi nghe Tòa tuyên án. 

Tiến hành khám xét khẩn cấp, cơ quan chức năng thu giữ 01 gói heroin nặng 353g cất giấu trong tư trang của đối tượng. Bước đầu người phụ nữ khai nhận số ma túy này vận chuyển thuê cho một người đàn ông tên Hương ở đèo Ngang. "Hàng" nhận khi xe đi qua đèo Ngang, Thảo nói với lái xe cần xuống đi vệ sinh nhưng vòng ra sau xe và nhanh chóng nhận gói ma túy từ Hương rồi tiếp tục hành trình. Hương nói nếu giao được hàng thành công ở Cầu Rồng thì trả thù lao cho Thảo 10 triệu đồng.

Đối với Nguyễn Cảnh Thuận (50 tuổi, trú TP. Vinh, Nghệ An) - tài xế ô tô không bị truy tố vì không biết hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy của đối tượng Thảo. Người này chỉ biết được đối tượng Thảo thuê chở từ Nghệ An vào Đà Nẵng vãn cảnh chùa.

Trước đó, năm 2005, Nguyễn Thị Thảo đã có một tiền án 14 năm tù về "Tội mua bán trái phép ma túy" do TAND tỉnh Nghệ An xử. Đáng nói, ra tù năm 2013, cả con bà Thảo cũng đi tù vì mua bán trái phép heroin. Nhận thấy bị cáo không hối cải, cần phải xử phạt nghiêm khắc, cách ly khỏi cộng đồng nên HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Thảo chung thân.