Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 8/7/2024, Trương Văn Hùng đang uống bia với ông Lê Lộc (trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), ông Đỗ Nguyễn Ngà (hàng xóm của ông Lộc) và vài người khác ở khu đất đối diện nhà ông Lộc thì nghe tiếng ông Lê Hữu Thơ (SN 1968, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) và ông Nguyễn Bảy (SN 1964, hàng xóm của ông Thơ) cãi nhau.

Ông Lộc, ông Ngà đi đến xem và can ngăn. Lúc này, Hùng cũng đi theo và thấy anh Lê Trọng Khánh (con của ông Thơ) đang đứng trong nhà, Hùng nhớ lại chuyện cũ mâu thuẫn cãi nhau với cha con ông Thơ, muốn nhân cơ hội này để trả thù cá nhân.

leftcenterrightdel
 Phiên tòa xét xử bị cáo Trương Văn Hùng về tội "Giết người".

Hùng thấy anh Khánh đang cầm dao, đứng trên tầng 2 nên Hùng quay lại chỗ ngồi nhậu lấy 1 con dao, rồi quay lại nhà ông Thơ. Lúc này, anh Khánh cầm dao từ tầng 2 đi xuống, Hùng đứng phía trước nhà lên tiếng thách thức với anh Khánh.

Thấy vậy, ông Thơ xông vào định đánh Hùng thì bị Hùng cầm dao đâm liên tiếp 2 nhát vào vùng mạn sườn phải và vùng ngực phải của ông Thơ.

Ông Thơ bị đâm vào vùng trọng yếu trên cơ thể nhưng được cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng, tỉ lệ tổn thương cơ thể là 19%.

Sau khi gây án, Hùng vứt dao tại hiện trường và bỏ đi. Ngày 9/7/2024, Hùng đến Cơ quan Công an đầu thú. Hùng có nhân thân xấu, tháng 8/2008 bị TAND quận Hải Châu, TP Đà Nẵng xử phạt 9 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích".

Tại tòa Hùng khai, do uống rượu say xỉn nên không kiềm chế được hành động của mình.

 

PV