TAND quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) vừa mở phiên tòa xét xử đối với Nguyễn Văn Bảo về tội “Trộm cắp tài sản” theo Điều 173 BLHS.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Bảo là nhân viên bảo vệ tại phòng giao dịch của một chi nhánh Ngân hàng có địa chỉ tại đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Chiều ngày 23/11/2021, bà B.T.M.L (SN 1969, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đến ngân hàng để gửi tiền tiết kiệm. Bà L. để xe môtô trên vỉa hè, phía trước ngân hàng, bên trong cốp xe có số tiền 100 triệu đồng gói  trong bao nilông màu đen.

leftcenterrightdel
 Phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Văn Bảo. (ảnh: TV)

Lúc này, Bảo thấy cốp xe không khóa, lợi dụng lúc bà L. vào trong ngân hàng làm thủ tục gửi tiền liền thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Bảo lén mở cốp xe, rút 11 triệu 500 nghìn đồng bỏ vào túi quần rồi đóng cốp xe lại. Sau khi làm thủ tục, bà L. ra lấy tiền thì phát hiện bị mất hơn 11 triệu đồng nên trình báo Công an phường Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Bảo đã thành khẩn khai nhận hành vi trộm cắp như trên.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử đã chủ động, kiểm sát tốt các hoạt động của Hội đồng xét xử tại phiên tòa cũng như tham gia xét hỏi, tranh luận làm rõ các nội dung liên quan đến tình tiết vụ án.

Trong phần luận tội, Kiểm sát viên đã phân tích, đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm mà hành vi của bị cáo gây ra, đồng thời xem xét nhân thân, hoàn cảnh gia đình bị cáo để áp dụng các tình tiết giảm nhẹ hình phạt. Qua đó đề nghị mức án phù hợp đối với hành vi của bị cáo để HĐXX xem xét, quyết định.

Trên cơ sở đề nghị của VKS, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Bảo 9 tháng tù treo về tội “Trộm cắp tài sản”, thời gian thử thách 18 tháng.

 

 

Tường Vy – VKSND quận Hải Châu