Theo cáo trạng, do không có việc làm và cần tiền chi tiêu trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Hà Văn Đức nhận lời vận chuyển thuốc lá điếu, loại 555 không rõ nguồn gốc, xuất xứ cho đối tượng tên Quản (không rõ họ tên, địa chỉ cụ thể) với giá 500.000 đồng/thùng. Chiều ngày 13/1/2025, Đức đến khu vực Quán Gỏi thuộc tỉnh Hưng Yên nhận của Thuận 6 thùng thuốc lá điếu loại 555 về giao cho Quản. 

leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên tòa.

Khoảng 14h30' cùng ngày, khi Đức vận chuyển thuê 4 thùng bìa catton, bên trong mỗi thùng có chứa 50 cây thuốc lá điếu (mỗi cây có chứa 10 bao, loại 10 điếu/1 bao) và 2 thùng bìa catton bên trong mỗi thùng có chứa 49 cây thuốc lá điếu (mỗi cây chứa 10 bao, loại 10 điếu/bao), tổng cộng là 2.980 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Khi đến khu vực cây xăng Minh Hiệp thuộc địa phận thôn Vạn Tải Tây, xã Hồng Phong, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương,  bị tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Hải Dương phối hợp cùng Công an xã Hồng Phong, huyện Nam Sách phát hiện bắt quả tang, thu giữ vật chứng. 

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, vì mục đích hám lợi nên cố ý phạm tội và mong Hội đồng xét xử khoan hồng đối với bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử chủ động tham gia hỏi, làm rõ các tình tiết khách quan của vụ án. Trên cơ sở kết quả xét hỏi, đã phân tích chứng cứ buộc tội, xác định tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, đánh giá nguyên nhân, động cơ và mục đích của tội phạm để đề nghị mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo, bảo vệ Cáo trạng truy tố. 

Căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hà Văn Đức 21 tháng tù. Hình phạt như trên là bài học đắt giá cho bị cáo nói riêng và một bộ phận không nhỏ các thanh, thiếu niên hiện nay với tư tưởng sống không muốn lao động chân chính mà có tiền ăn chơi, hưởng thụ.

Nguyễn Thị La