Theo Cáo trạng của ViKSND huyện Tân Biên: Nguyễn Hoài Ân là con ruột của bà Tạ Thanh Sương, SN 1959, ngụ khu phố 1, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Ân sống chung nhà với bà Sương.

Ngày 13/11/2019, do bà Sương không đồng ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Ân đứng tên để Ân vay tiền làm ăn, Ân đã đập cửa làm vỡ toàn bộ 6 tấm kính cửa trị giá 684.000 đồng trong nhà bà Sương. Công an thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đã tiến hành xử phạt hành chính 3,5 triệu đồng đối với Ân.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Nguyễn Hoài Ân tại phiên tòa. 

Không dừng lại ở đó, khoảng 12h ngày 19/12/2019, Ân tiếp tục kêu bà Sương bán nhà đưa tiền cho Ân làm ăn nhưng bà Sương không đồng ý nên Ân đã đập phá đồ đạc trong nhà  bà Sương. 

Trong khi Ân đang đập phá đồ đạc trong nhà thì bà Sương hoảng sợ điện thoại báo tin cho Công an thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh biết để xử lý. Công an thị trấn phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên đến nhà bà Sương và chứng kiến việc Ân đang đập phá tài sản nên đã tiến hành bắt giữ Ân. Cùng ngày, bà Sương có đơn yêu cầu khởi tố đối với Ân.   

Trước đó, năm 2010, bị cáo đã từng bị TAND huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh tuyên phạt 6 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, phạt bổ sung 5 triệu đồng. Ngoài ra, ngày 21/12/2019, Nguyễn Hoài Ân đã bị Công an thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh xử phạt hành chính 750.000 đồng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Căn cứ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, tính chất, mức độ do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo 1 năm 3 tháng tù.

Minh Phương