(BVPL) - Ngày 25-10, TAND TP Cần Thơ đã xét xử 11 bị cáo về tội mua bán bằng cấp giả và tuyên các bị cáo từ 18 tháng tù đến 5 năm tù.
 


Theo hồ sơ vụ án, Lê Thanh Hải và Nguyễn Quang Lân cùng là giáo viên THCS ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Năm 2007, qua quan hệ công tác, Hải quen biết ông Lân. Biết ông Lân có khả năng “sản xuất” được bằng giả và các loại giấy tờ liên quan đến thi cử, Hải bắt tay với Lân làm bằng giả để trục lợi.

Năm 2009, ông Lân bị bệnh không thể làm được các loại giấy tờ giả, Hải chuyển sang hợp tác với con trai ông Lân là Nguyễn Quang Long.

Giá các loại bằng cấp và giấy tờ giả được Hải, Lân và Long thỏa thuận như sau: bằng tốt nghiệp phổ thông giá 2,5 triệu đồng/bằng; bằng THCS 2 triệu đồng; học bạ THPT 400.000 đồng/học bạ; giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời 360.000 đồng; giấy chứng nhận học hết lớp 12 giá 360.000 đồng; thẻ dự thi tốt nghiệp THPT 360.000 đồng; giấy chứng nhận kết quả thi đại học 1.200.000 đồng.

Sau đó thông qua các mối quan hệ quen biết, Hải thông báo cho mọi người biết mình có khả năng làm được bằng cấp và các loại giấy tờ giả. Có nhiều người đã liên hệ với Hải để hưởng số tiền chênh lệch từ việc môi giới các loại giấy tờ và bằng cấp giả.

Từ năm 2009-2010, Hải đã môi giới đưa cho Long làm tổng cộng 73 bằng cấp giả các loại. Hải và Long thu lợi hơn 158 triệu đồng. Trong đó Hải hưởng 48 triệu đồng, còn hơn 110 triệu đồng Hải giao cho cha con ông Lân.

Tòa tuyên phạt Lê Thanh Hải 5 năm tù, Nguyễn Quang Long 3 năm tù cùng về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Cùng tội danh trên, chín bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 18 tháng tù đến 2 năm tù.

Riêng ông Lân do bị bệnh nặng nên xử lý sau.

 

Theo Tuổi trẻ

.