leftcenterrightdel
 Bị cáo Lê Xuân Hoàng tại phiên tòa sơ thẩm.

Trong vụ án này, Hoàng và chị T. (SN 1984) kết hôn năm 2003 và có 2 người con chung. Năm 2015, Hoàng ly hôn chị T. và chuyển về xã Đá Bạc, huyện Châu Đức sinh sống.

Đến khoảng tháng 4/2023, Hoàng thường quay về sống chung với vợ cũ và con trai chung là cháu N. tại huyện Đất Đỏ.

Ngày 1/8/2023, Hoàng mang 1 con gà đá đến nhà vợ cũ và nhốt ở sân. Do gà gáy nhiều làm N. không ngủ được nên N. gọi điện cho Hoàng khiến hai cha con phát sinh mâu thuẫn và cãi vã.

Nghĩ rằng con thiếu tôn trọng mình, tối 2/8/2023 Hoàng thuê xe đến nhà vợ cũ để nói chuyện nuôi dạy con. Do cửa bị khóa cửa không vào được, Hoàng phá tung cửa chính, xông vào nhà chém nhiều nhát vào hai mẹ con chị T.

Hậu quả làm chị T. bị tổn thương 42%, cháu N. tổn thương 12%.

Sau khi gây án, Hoàng vẫn thản nhiên gọi tài xế chở tới TP Vũng Tàu ăn nhậu cho đến khi bị bắt.

Việt An