Ngày 5/8, sau khi đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đắk Lắk (cơ sở 2 tại tỉnh Phú Yên cũ) đã tuyên phạt bị cáo Quãng Hoa (SN 1971, trú tại phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk) 14 năm tù về tội “Giết người”, theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 BLHS.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Quãng Hoa tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 9h ngày 21/11/2024, Hoa mang cuốc đến ruộng lúa của mình ở Xóm Than (thôn Triều Sơn, xã Xuân Thọ 2, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên (nay là xã Xuân Thọ, tỉnh Đắk Lắk) để lấy nước vào ruộng.  

Khi đi đến đám ruộng của anh Trần Hữu H. (SN 1980, trú tại xã Xuân Thọ, tỉnh Đắk Lắk), Hoa dùng cuốc nạo vét mương dẫn nước qua đám ruộng của mình thì anh H. cầm dùng cuốc cào lấp lại không cho Hoa lấy nước ruộng khiến hai bên xảy ra cãi vã.

Lúc này, Hoa cầm cuốc đánh một cái nhưng cán cuốc trúng vào vai trái làm anh H. ngã chúi sấp về phía trước.

Không dừng lại ở đó, Hoa tiếp tục cầm cuốc đánh một cái, lưỡi cuốc trúng vào vùng đỉnh đầu bên trái của anh H. làm nạn nhân gục đầu xuống nghiêng bên trái.   

Sau đó, Hoa còn cầm cuốc giơ lên cao đánh một cái nữa làm lưỡi cuốc trúng vào vùng đầu phía bên trái của anh H.

Đến khi thấy anh H. chảy nhiều máu và nằm im bất động, Hoa bỏ cuốc xuống và báo cho người nhà của Hoa biết việc vừa đánh anh H. để mọi người đưa đi cấp cứu, rồi đi đến Công an xã tự thú.

Hậu quả, vụ việc khiến anh H. bị nứt sọ chẩm trái, nứt sọ thái dương trái, nứt sọ thái dương chủm, nứt thân xương bướm bên trái, tụ máu dưới màng cứng, giảm thính lực tai trái được đưa đi cấp cứu, điều trị thời nên không nguy hiểm đến tính mạng nhưng bị thương tích 45%./.

Nguyễn Chính