leftcenterrightdel
 Bị cáo Lê Văn Hòa tại phiên tòa xét xử.

Phi vụ thứ nhất, tháng 1/2016, do có quen biết từ trước nên ông Nguyễn Công Cư (quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) nhờ Hào mua 2 lô đất ở phường Hòa Xuân. Trong lúc túng thiếu cần tiền trả nợ, Hào đưa danh thiếp tự xưng chuyên viên tư vấn Công ty Sunland, giới thiệu 2 lô giá 1,33 tỉ đồng.

Để khách hàng tin tưởng, Hào còn đưa ông Cư đến xem đất. Sau khi cẩn thận đi xem đất, hỏi dân xung quanh, ông Cư tin tưởng đặt cọc 50%.

Chờ lâu không thấy chuyển nhượng, ông Cư đòi đến công ty thì Hào nói đã bán 2 lô trên và hứa đền đất sau bến xe, nhưng khi ông Cư đi kiểm tra thì không có.

Khoảng tháng 10/2016, Hòa còn làm giả “ Giấy thỏa thuận mua bán đất và nhận cọc”, chữ ký giám đốc và con dấu công ty bất động sản, lừa ông Nguyễn Á (TP. Tam Kỳ, Quảng Nam) mua 2 lô đất Hòa Xuân trị giá gần 2 tỉ đồng.

Bằng thủ đoạn lừa đảo tinh vi, bị cáo lừa đảo, chiếm đoạt của ông Phạm Ngọc Duyên (quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) 36 triệu đồng, lừa 4 người nhà ông Nguyễn Văn Năm (huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) 750 triệu đồng mua 5 lô đất, lừa ông Nguyễn Ngọc Dũng (quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) 100 triệu đồng, lừa bà Hà Thị Lan Anh (TP. Đồng Hới, Quảng Bình) 300 triệu đồng.

Ngoài ra, Hòa tháng 6/2011, bà Nguyễn Thị Thơm (TP. Thanh Hóa) và ông Phạm Văn Hải (quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) góp 605 triệu đồng/người mua 2 lô đất của Công ty Cổ phần đầu tư Phương Trang nhưng sau 2 năm không có đất, họ nhờ Hào đòi cọc. Sau khi Công ty Phương Trang  đồng ý trả cọc, Hào lại nảy sinh ý định lừa ông Hải và bà Thơm làm giấy ủy quyền. Bị cáo làm giả Hợp đồng góp vốn của Công ty này, đánh tráo với bản hợp đồng gốc rồi mang giấy tờ đến rút cả vốn lẫn lãi hơn 1,3 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, Hào còn thuê xe máy nhưng không trả, mượn bà Thơm 1,3 tỉ đồng, ông Duyên 70 triệu đồng, bán lô đất giá 2,3 tỉ đồng cho bà Nguyễn Thị Thủy Chung (quận Cẩm Lệ) nhưng không đưa tiền. HĐXX xác định các giao dịch trên là dân sự nên tách khỏi vụ án.

Đây là vụ án lừa đảo tinh vi, với nhiều phương thức khác nhau, bị cáo đã chiếm đoạt của các nạn nhân tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét tính chất mức độ hành vi phạm tội, nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, yêu cầu của người bị hại cũng như đề xuất của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt: Lê Văn Hào 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Mộc Lan