Theo bản án sơ thẩm, khoảng 20h ngày 14/8/2018, Lợi chạy xe máy trên quốc lộ 1A thì thấy cháu D. (sinh năm 2005, ngụ quận 12) đang đi bộ trên cầu Bến Cát (phường Thạnh Xuân, quận 12) bèn dừng lại hỏi thăm.

Biết cháu D. đang trên đường đi về quận 5 thì Lợi ngỏ ý cho quá giang thì D. đồng ý.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Lý Chí Lợi tại tòa.

Khi cả hai đang đi trên đường thì trời đổ mưa, lúc này Lợi nảy sinh ý định quan hệ tình dục với D. nên lấy cớ trú mưa để chở cháu vào khách sạn trên đường Phạm Văn Chiêu (phường 8, quận Gò Vấp). Tại đây, lễ tân khách sạn hỏi về quan hệ của hai người thì Lợi trả lời là cha con bị lỡ đường nên thuê phòng ngủ. Sau khi vào phòng, mặc dù cháu D. chống cự, la khóc nhưng Lợi vẫn đe dọa dùng vũ lực để thực hiện hành vi quan hệ tình dục với D. 2 lần.

Sáng hôm sau, Lợi chở cháu D. về nhà người chú của D. tại quận 5 và cho cháu 22 ngàn đồng.

Đến khoảng 21h ngày 7/9/2018, trong lúc cháu D. ngồi chơi trước tiệm sửa xe của anh M.T.C. (là dượng của D.) tại phường Thạnh Xuân, quận 12 thì Lợi chạy xe máy đến sửa.

Lúc này, cháu D. nhận ra Lợi nên kể lại toàn bộ sự việc với anh C. Nghe vậy, anh C. truy hô và đuổi bắt Lợi giao cho

Công an. Thời điểm xảy ra vụ việc cháu D. chỉ mới 12 tuổi và được xác định mắc chứng bệnh chậm phát triển trí não./.

Tuấn Anh