Theo Cáo trạng của VKSND tỉnh Thái Nguyên: Vụ án Vũ Thị Hòa được mở rộng điều tra từ vụ án Cao Thị Minh Thuận và đồng phạm về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Môi giới hối lộ” và “Nhận hối lộ” xảy ra năm 2021 tại TP Hà Nội và các địa phương khác, trong đó Cao Thị Minh Thuận được xác định là người chủ mưu, cầm đầu trong việc sản xuất, bán sách giả.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh phiên tòa.

Ngày 23/6/2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khám xét khẩn cấp Nhà sách Xuân Hòa tại tổ 5, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên là nhà sách đã mua sách giả của Nhà sách Minh Thuận. Thu giữ 511 quyển sách có dán tem Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Kết luận giám định không đủ cơ sở kết luận 511 quyển sách so với tem mẫu so sánh dán trên các quyển sách do Nhà xuất bản Giáo dục cung cấp có phải do cùng các bản in tương ứng in ra hay không. Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã tách, chuyển hành vi liên quan đến Nhà sách Xuân Hòa và các nhà sách khác tại Thái Nguyên đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên để giải quyết theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra đã làm rõ: Vũ Thị Hòa, SN 1983 là người quản lý điều hành trực tiếp việc kinh doanh tại Nhà sách Xuân Hòa.

Quá trình kinh doanh, Vũ Thị Hòa đã mua nhiều loại sách để bán trong đó có sách giáo khoa do Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam phát hành tại đại lý phân phối chính thức như Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Thái Nguyên, Nhà sách Tiến Thọ Thái Nguyên, Nhà sách Quảng Lợi. Khoảng cuối năm 2020, Vũ Thị Hòa được nhân viên của Nhà sách Minh Thuận liên hệ để chào hàng, giới thiệu một số loại sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam… Sau khi mua số sách giả của Cao Thị Minh Thuận, khoảng gần 50% số lượng sách Hòa đã bán lẻ kèm sách thật trực tiếp tại cửa hàng, một phần bán cho một số cá nhân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và ngoài tỉnh, phần còn lại sau khi biết Thuận bị bắt, khởi tố thì Hòa đã xé nhỏ, bán giấy vụn.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Căn cứ vào các tình tiết và chứng cứ, Cáo trạng của VKSND tỉnh Thái Nguyên khẳng định: hành vi của Vũ Thị Hòa (SN 21/12/1983 tại Thái Nguyên, thường trú tại Số 19 Lê Quý Đôn, tổ 5, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên) đã phạm vào tội: “Buôn bán hàng giả” được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 192 Bộ luật Hình sự.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Vũ Thị Hòa tại phiên tòa xét xử.

Cơ quan tố tụng cũng xác định: Trong vụ án này, Nguyễn Viết Xuân - là chồng của Vũ Thị Hòa - Người đứng tên đăng ký hộ kinh doanh của Nhà sách Xuân Hòa,  không biết việc Vũ Thị Hòa có hành vi buôn bán sách giả nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý.

Tại phiên tòa xét xử được tổ chức ngày 26/3/2024 - Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tuyên phạt Vũ Thị Hòa 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 5 năm.

Trọng Tài