Vừa qua, TAND khu vực 8 (tỉnh Gia Lai) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Đình Sơn (trú tại xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh phiên tòa.

Đây là vụ án phức tạp, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân và gây ảnh hướng xấu đến tình hình trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Vũ, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 8 đã thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử theo đúng định hướng nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và chất lượng công tác kiểm sát trong toàn ngành.

Theo nội dung cáo trạng, Sơn nhiều lần thực hiện hành vi phạm tội Cướp tài sản, Trộm cắp tài sản, đã bị kết án chưa được xóa án tích nhưng vẫn tiếp tục phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm, là yếu tố định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự, quy định tại điểm q khoản 2 Điều 251 BLHS.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố, tiến hành xét hỏi làm rõ bản chất vụ án, đánh giá chứng cứ khách quan, toàn diện. Đồng thời, phân tích hậu quả nghiêm trọng mà tội phạm ma túy gây ra, đặc biệt là việc bị cáo tái phạm thể hiện sự coi thường pháp luật, đe dọa trực tiếp đến trật tự an toàn của xã hội.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo VKSND khu vực 8 trực tiếp tham gia cùng Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên toà.

Trong phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát đã lập luận chặt chẽ, chỉ rõ mức độ nguy hiểm của hành vi, đồng thời khẳng định, việc xử lý nghiêm minh đối với bị cáo Sơn là cần thiết nhằm răn đe, giáo dục đối với bị cáo và phòng ngừa chung.

Phiên tòa được tổ chức công khai, đảm bảo tính răn đe và tuyên truyền sâu rộng về hậu quả pháp lý đối với hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Qua đó, khẳng định sự quyết tâm của ngành Kiểm sát trong tham gia đấu tranh phòng, chống loại tội phạm nguy hiểm này.

Việc lãnh đạo đơn vị trực tiếp tham gia xét xử không chỉ thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát đối với công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử, mà còn góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh nghề nghiệp của Kiểm sát viên. Qua đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong quá trình giải quyết vụ án.

Bên cạnh đó, bảo đảm việc xét xử được tiến hành khách quan, đúng pháp luật, nâng cao chất lượng công tác kiểm sát, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay. Đây là minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu của lãnh đạo đơn vị và quyết tâm của Ngành trong bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước và nhân dân đúng theo tinh thần 4T của ngành Kiểm sát “Tận tâm – Tinh thông – Thực chất – Thuyết phục”.

Kết phúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Đình Sơn 7 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Nguyễn Chính