leftcenterrightdel
 Bị cáo Lưu Văn Tỷ tại phiên tòa sơ thẩm.

Ngày 4/3/2024, TAND tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lưu Văn Tỷ (SN 2002, ngụ TP Rạch Giá) mức án 12 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo nội dung vụ án, vào khoảng tháng 1/2022, Tỷ đến chơi nhà người quen ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang và được một người quen tên Thành (không rõ nhân thân, lại lịch) cho một khẩu súng không có đạn về làm kỷ niệm.

Sau đó bị cáo chụp ảnh mình cùng khẩu súng xong đăng lên mạng xã hội và khoe cho mọi người biết.

Sau đó, Tỷ mang khẩu súng về cất giấu trong tủ thờ ở phòng khách của nhà mình tại TP Rạch Giá. Đến ngày 17/10/2022, Tỷ cùng một số đối tượng khác tham gia gây rối trật tự tại phường An Bình, TP Rạch Giá) nên bị Công an phường mời về làm việc.

Cơ quan Công an sau đó phát hiện hình ảnh khẩu súng trong điện thoại di động của Tỷ nên đấu tranh làm rõ và tiến hành thu giữ khẩu súng. Kết luận giám định sau đó cho thấy khẩu súng trên là vũ khí quân dụng.

Đến tháng 9/2023, Tỷ bị Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố, bắt tạm giam về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Gia Bảo