Ngày 12/6, HĐXX – TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo: Hứa Nhí Nhỏ (SN 1991), Lê Hoàng Hiếu (SN 1998) và Lê Văn Khuyên (SN 1976) cùng ngụ ấp Thới Hữu, xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ về tội giết người và che giấu tội phạm.

leftcenterrightdel
Từ trái qua: Lê Văn Khuyên, Lê Hoàng Hiếu và Hứa Nhí Nhỏ 

Theo cáo trạng, khoảng 9h ngày 8/1/2020, Lê Hoàng Hiếu, Hứa Nhí Nhỏ và Lý Hoa (SN 1989, ngụ cùng địa phương) tổ chức uống rượu và sử dụng ma túy tại nhà của Hiếu, đến khoảng 16h thì kết thúc. Sau đó cả nhóm giúp Hiếu sơn lại căn nhà. Đến tối, cả nhóm tiếp tục tổ chức uống rượu lần 2. Trong lúc nhậu, Lý Hoa rủ cả nhóm cùng đi cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài nhưng không ai đồng ý.

Đến khoảng 21h30’, Hiếu kêu Lý Hoa đi về nhà ngủ nhưng Lý Hoa không chịu về, đòi nhậu tiếp và tiếp tục đề nghị cùng nhau đi cướp tài sản. Bị bạn từ chối, Hoa dùng tay đánh vào ngực Hiếu. Tức giận, Hiếu lấy thanh kim loại có sẵn trong nhà đánh lại và đẩy Hoa ngã ra sân. Tiếp theo, Nhí Nhỏ vào nhà lấy con dao thái lan đâm một nhát vào lưng Hoa.

Nghe tiếng ồn ào, Lê Văn Khuyên (là bác ruột của Hiếu, ở nhà kế bên) đi ra nhìn thì phát hiện Lý Hoa nằm dưới đất không cử động nêu kêu Hiếu và Nhí Nhỏ “tụi mày đuổi nó về đi”. Thấy Lý Hoa máu ra nhiều, Nhỏ kêu Hiếu lấy xe chở Hoa đi cấp cứu thì Khuyên can ngăn không cho Hiếu chở Hoa đi, nói “tụi mày muốn chết hay gì mà chở nó đi bệnh viện, mày không có dính dáng gì thì đừng có dính dáng đến pháp luật, Công an mất công, tụi mày cõng nó về nhà đi”. Sau đó, Nhí Nhỏ cõng Hoa đem bỏ bên ven đường, cách nhà Hiếu khoảng 50 mét.

Phát hiện có nhiều máu vương vãi, Lê Văn Khuyên đã lấy nước để tạt rửa nhằm xóa dấu vết. Khi quay trở lại, Hiếu và Nhí Nhỏ kêu Khuyên vào nhà, Hiếu tiếp tục lấy nước rửa máu trên đường, còn Nhỏ thì cởi quần dài và áo đang mặc ra lau cho sạch các vết máu rồi ném bỏ con dao xuống sông.

Đến rạng sáng ngày 9/1, người dân phát hiện Hoa đã chết trước sân nhà của nạn nhân nên trình báo Công an. Kết quả giám định pháp y tử thi kết luận: Nạn nhân tử vong do choáng mất máu cấp, sau vết thương đứt thủng phổi do vật sắc nhọn gây ra. Sau khi gây án, Hứa Nhí Nhỏ bỏ trốn sang tỉnh Sóc Trăng sau đó đến cơ quan Công an đầu thú.

Theo kết quả giám định pháp y tâm thần, Hứa Nhí Nhỏ và Lê Hoàng Hiếu đều có bệnh lý tâm thần: Rối loạn nhân cách, hành vi do sử dụng nhiều loại ma túy và các chất gây ảo giác. Tại thời điểm phạm tội cả hai bị cáo đều có năng lực chịu trách nhiệm hình sự.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, thành khẩn khai báo và xin được giảm nhẹ hình phạt. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Hứa Nhí Nhỏ 16 năm tù, Lê Hoàng Hiếu 10 năm tù cùng về tội giết người; tuyên phạt Lê Văn Khuyên 12 tháng tù giam về tội che giấu tội phạm.

Hải Sơn