Ngày 13/7, TAND tỉnh đã tiến hành phiên xét xử lưu động vụ án giết người tình do ghen tuông xảy ra vào đầu năm 2017 tại UBND phường Khánh Bình, TX.Tân Uyên.
 
Theo cáo trạng, Nguyễn Triếc Lãm (25 tuổi, quê Kiên Giang) sống chung với chị Trần Thị Hằng (21 tuổi, quê Đồng Tháp) như vợ chồng tại một phòng trọ thuộc phường Khánh Bình, TX.Tân Uyên. Ngày 24/1, sau khi ăn cơm xong, chị Hằng cùng Lãm lên gác của phòng trọ để dọn đồ về nhà mẹ ruột tại tỉnh Đồng Nai ăn Tết Nguyên đán. Lúc này, Lãm thấy Hằng lấy điện thoại nhắn tin nên nghi ngờ chị Hằng nói chuyện với bạn trai.
 
Sau đó, giữa hai người xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát. Chị Hằng nói với Lãm ra tết sẽ chuyển ra ngoài ở làm Lãm càng bực tức. Nghĩ chị Hằng phản bội tình cảm của mình nên Lãm lấy con dao gấp dài 20cm đâm liên tiếp hai nhát vào ngực chị Hằng. Khi thấy chị Hằng vũng vẫy kêu cứu thì Lãm đâm thêm một nhát vào lưng. Lúc này, chị Hằng cố chạy thoát ra ngoài thì bị Lãm đuổi theo đâm liên tiếp vào ngực và bụng khiến chị Hằng tử vong ngay sau đó.

 

Bị cáo Nguyễn Triếc Lãm tại phiên tòa xét xử lưu động
Bị cáo Nguyễn Triếc Lãm tại phiên tòa xét xử lưu động
 
Sau khi đâm chết chị Hằng, Lãm dùng dao định tử tử thì được người dân trong xóm trọ can ngăn nên chỉ bị xây xát nhẹ. Lãm bị công an bắt giữ để điều tra về hành vi giết người.
 
Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, bị cáo Lãm đã thành khẩn khai báo, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Triếc Lãm 20 năm tù về tội “Giết người”.
 
Theo Hưng Phước (Báo Đồng Tháp)
.