leftcenterrightdel
Bị cáo Quý tại toà. 

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Lâm Đồng, do cần tiền gấp để trả nợ, bị cáo Quý đã nghĩ ra cách đến đặt vấn đề với bà Lê Thị Chính (chủ đại lý gạo tại P.2, TP. Bảo Lộc) cho mua nợ gạo và nhiều nhu yếu phẩm khác để đi làm từ thiện, hứa 2 ngày sau, khi xong việc sẽ trả tiền.

Tin lời, bà Chính đồng ý. Tuy nhiên, thay vì mang đi làm từ thiện, bị cáo Quý đã chuyển toàn bộ số gạo và nhu yếu phẩm này gửi tạm nhà bị cáo Hoan, sau đó đem đi bán để lấy tiền trả nợ.

Nhờ sự giúp sức của Hoan, với thủ đoạn này, từ ngày 18/6 đến ngày 6/7/2016, Quý đã chiếm đoạt của bà Chính tổng số tiền trên 575 triệu đồng.

Tâm An