Thấy anh Nguyễn Cương (28 tuổi, giáo viên) đang đứng cùng nhóm học trò, tưởng nhầm là đối thủ ba thanh niên lao tới tấn công. Học trò Chung vội ôm một tên để giải cứu cho thầy và đã bị đâm chết.
 


Theo cáo trạng, tối 12/8/2011, Thìn đi hát với bạn tại quán karaoke ở quận Hải Châu, Đà Nẵng. Do xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên ở phòng bên cạnh nên lúc về Thìn bị chặn đánh.

Để trả thù, Thìn gọi hai chiến hữu Lê Anh Giáp và Võ Đình Hùng mang theo dao đến quán karaoke. Thấy anh Nguyễn Cương (28 tuổi, giáo viên) đang đứng cùng nhóm học trò, tưởng nhầm là đối thủ ba thanh niên lao tới tấn công.

Anh Phạm Phú Chung (20 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) chạy đến ôm Thìn lại để giải vây cho thầy. Khi anh Cương chạy thoát, Chung bị nhóm của Thìn đâm vào ngực và bụng.

Anh Chung tử vong sau 8 ngày cấp cứu. Thầy giáo Cương mang thương tích 10%.

Với hành vi giết người, Giáp và Thìn bị tòa phạt mỗi người 18 năm tù, Hùng 15 năm. Các bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân gần 160 triệu đồng.
 


VnExpress

.