Ngày 19/11, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử 5 bị cáo thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (Công ty Chị Em Rọt), gồm: Lê Tuấn Linh (SN 1989, trú tại tỉnh Cà Mau; nơi ở phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh; Giám đốc Công ty), Nguyễn Thị Thái Hằng (“Hằng du mục”; SN 1995, trú tại xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ; nơi ở phường Thông Tây Hội, TP Hồ Chí Minh; Chủ tịch HĐQT); Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlog; SN 1998, trú tại tỉnh Nghệ An; nơi ở phường Yên Hòa, TP Hà Nội; Thành viên HĐQT); Lê Thành Công (SN 1989, trú tại tỉnh Nghệ An; nơi ở phường An Khánh, TP Hồ Chí Minh; Thành viên HĐQT) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (SN 1998, trú tại phường Khánh Hội, TP Hồ Chí Minh; Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) về tội “Lừa dối khách hàng”, quy định tại điểm d khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự. Vụ án gây bức xúc dư luận khi hơn 56.000 người tiêu dùng bị lừa dối bởi sản phẩm kẹo rau củ “Kera”.

leftcenterrightdel
 Hội đồng xét xử tuyên án.

Sau một ngày làm việc, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Tuấn Linh 3 năm 3 tháng tù; bị cáo Lê Thành Công 3 năm tù; ba bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Phạm Quang Linh và Nguyễn Thị Thái Hằng cùng mức 2 năm tù. Ngoài ra, các bị cáo còn bị phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Phiên tòa triệu tập tới 30 cá nhân, tổ chức với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, chỉ hai người có mặt là Phạm Thị Nhật Lệ (chị gái của Quang Linh Vlogs) và Trần Chí Tâm (trợ lý của Quang Linh Vlogs). Đáng chú ý, trong số 28 cá nhân vắng mặt có các lãnh đạo chủ chốt của Công ty Sen Vàng - đơn vị quản lý hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, gồm: Phạm Thị Kim Dung (Tổng Giám đốc), Dương Đình Phan (Phó Tổng Giám đốc) và Phạm Thị Việt Mỹ (Giám đốc phát triển kinh doanh). Các cá nhân này chỉ cử người đại diện theo ủy quyền tham dự phiên tòa.

Theo cáo trạng của VKSND tối cao, khoảng tháng 7/2024, sau khi quen biết và kết nối qua mạng xã hội, các bị cáo Lê Tuấn Linh, Nguyễn Thị Thái Hằng (“Hằng du mục”), Phạm Quang Linh (“Quang Linh Vlog”) cùng với Trần Chí Tâm (trợ lý của Quang Linh) đã bàn bạc, thống nhất thành lập Công ty Chị Em Rọt chuyên hoạt động trong lĩnh vực livestream, quảng bá và bán hàng trên nền tảng trực tuyến. Ý tưởng này nhằm tận dụng sức ảnh hưởng của các KOL để nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên (hoa hậu Thùy Tiên) tại phiên xét xử.

Nhóm bị cáo kêu gọi thêm sự tham gia của Lê Thành Công và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021). Ban đầu, Thùy Tiên được hưởng 25% lợi nhuận, sau đó các cổ đông thống nhất tăng lên 30% cổ phần, với vai trò vừa góp vốn vừa đại diện hình ảnh cho sản phẩm.

Các bị cáo phân chia nhiệm vụ cụ thể: Lê Tuấn Linh giữ chức Giám đốc, đại diện pháp luật, phụ trách thủ tục pháp lý và kịch bản quảng bá sản phẩm; Lê Thành Công liên hệ với nhà sản xuất; còn Thùy Tiên, Hằng và Quang Linh đảm nhận việc quay video, quảng bá, livestream bán hàng. Đặc biệt, Thùy Tiên tham gia sâu vào hoạt động quảng bá, xuất hiện tại các sự kiện, là gương mặt đại diện của nhãn hàng.

Sau khi thống nhất, nhóm cổ đông quyết định chọn ý tưởng sản xuất “kẹo rau củ” – đánh vào tâm lý người tiêu dùng quan tâm sức khỏe. Công ty Chị Em Rọt hợp tác với Công ty cổ phần Asia Life (Đắk Lắk), do Nguyễn Phong làm Chủ tịch HĐQT, để sản xuất sản phẩm “Thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies” (kẹo Kera).

Ngày 26/11/2024, Lê Tuấn Linh ký hợp đồng với Asia Life về việc gia công và đóng gói sản phẩm. Nhóm bị cáo sau đó công bố sản phẩm với thành phần ghi rõ chứa 22 nguyên liệu, trong đó có 10 loại bột rau củ quả chiếm 28,13%. Trên nhãn, kẹo Kera được quảng bá với khẩu hiệu “Khỏe đẹp tự nhiên từ chất xơ”.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) tại phiên tòa sơ thẩm.

Dù có trách nhiệm kiểm tra chất lượng sản xuất, Công ty Chị Em Rọt hoàn toàn không giám sát quá trình gia công. Các bị cáo biết rõ Asia Life không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGAP, thậm chí không rõ sản phẩm thực sự làm từ nguyên liệu gì. Nhóm cũng nắm được kết quả thử nghiệm cho thấy hàm lượng chất xơ trong kẹo chỉ đạt 0,935%, thấp hơn rất nhiều so với quảng cáo.

Tuy nhiên, nhóm bị cáo vẫn dựng kịch bản quảng cáo sai sự thật. Các video, livestream được tung lên TikTok, Facebook với những cảnh “vùng nguyên liệu xanh mướt” tại Đà Lạt, Đắk Lắk; mô tả kẹo Kera được làm từ 10 loại rau củ tươi sạch như cải bó xôi, rau má, chùm ngây, diếp cá, cần tây, chuối xanh, cà rốt, bí ngô, khoai lang tím, táo xanh. Trong các buổi phát sóng, nhóm khẳng định mỗi viên kẹo tương đương một đĩa rau luộc, chỉ cần 2-3 viên mỗi ngày là đủ chất xơ, thậm chí bổ sung vitamin, tăng đề kháng.

Cơ quan tố tụng xác định, từ 12/12/2024 đến 16/1/2025, các bị cáo đã 6 lần livestream, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Đã có hơn 56.000 khách hàng mua trên 129.000 hộp kẹo Kera.

Một số người tiêu dùng nghi ngờ chất lượng và đem sản phẩm đi kiểm nghiệm. Kết quả cho thấy hàm lượng chất xơ không đúng như quảng cáo. Cơ quan CSĐT Bộ Công an trưng cầu giám định đối với kẹo Kera. Kết luận của Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia cho biết trong 100g kẹo chỉ có 1,01g chất xơ.

Theo Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, mẫu giám định không phát hiện 10 loại bột rau củ như công bố. Căn cứ Nghị định 98/2020/NĐ-CP, mẫu kẹo Kera được xác định là hàng giả.

Kết quả điều tra cho thấy, từ 17/12/2024 đến 26/02/2025, Công ty Asia Life đã bán hơn 160.000 hộp kẹo Kera cho Công ty Chị Em Rọt với tổng giá trị hơn 5,6 tỉ đồng. Sau đó, nhóm bị cáo bán ra thị trường hơn 129.000 hộp, thu về trên 17,5 tỉ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 12,4 tỉ đồng.

leftcenterrightdel
 Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

HĐXX xác định hành vi của các bị cáo thuộc trường hợp thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên. Các bị cáo có lỗi cố ý trực tiếp nhưng không có tình tiết tăng nặng, đồng thời có nhiều tình tiết giảm nhẹ như ăn năn hối cải, hợp tác điều tra, nộp tiền khắc phục hậu quả, có nhiều đóng góp xã hội.

HĐXX nhận định bị cáo Lê Tuấn Linh giữ vai trò cao nhất, là người ký kết hợp đồng, công bố và quảng bá sản phẩm nên cần áp dụng mức án nghiêm khắc. Tiếp đến là bị cáo Lê Thành Công - người lên ý tưởng, thỏa thuận sản xuất và chỉ đạo xây dựng kịch bản quảng cáo. Ba bị cáo còn lại gồm Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Phạm Quang Linh và Nguyễn Thị Thái Hằng là cổ đông góp vốn, trực tiếp xuất hiện trong quảng bá, tham gia dàn dựng nội dung sai sự thật.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc Công ty Chị Em Rọt bồi thường cho 22 khách hàng tại TP Hồ Chí Minh đã liên hệ và có yêu cầu. Các trường hợp còn lại sẽ được giải quyết bằng vụ án dân sự khác khi có yêu cầu.

Đối với Công ty Sen Vàng - đơn vị quản lý hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, HĐXX xác định những cá nhân liên quan không bàn bạc, không quảng bá cho kẹo Kera; việc Thùy Tiên quảng bá là hành vi cá nhân. Việc bà Phạm Thị Kim Dung chỉ đạo ký hợp đồng lùi ngày nhằm giữ hình ảnh công ty chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có kiến nghị nên HĐXX không kiến nghị xử lý.

Phúc Nguyễn