Ngày 18/7, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Cấn Văn Thành (SN 1960, trú tại thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất cũ, Hà Nội) 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, thông qua quan hệ xã hội, tháng 3/2021, anh Nguyễn Hoàng P. (SN 1977, trú tại quận Nam Từ Liêm cũ, Hà Nội) quen biết Cấn Văn Thành. Sau vài lần tiếp xúc, Thành tự giới thiệu có khả năng mở đại lý phân phối pháo hoa trên toàn quốc và từng giúp một số người khác mở đại lý thành công.
Thành dựng lên kịch bản, tự nhận mình đã từng công tác tại Cục Ngoại tuyến, Bộ Công an; hiện đang làm cố vấn tài chính cho Chính phủ Lào và đang nắm giữ 5% cổ phần tại Nhà máy Z121, Bộ Quốc phòng (đơn vị được phép sản xuất và phân phối pháo hoa dân dụng). Thành khẳng định mình được lãnh đạo Nhà máy Z121 “ưu tiên” mở đại lý phân phối pháo hoa trên địa bàn cả nước.
    |
 |
Sản phẩm pháo hoa dân dụng của Nhà máy Z121, Bộ Quốc phòng. |
Để tăng tính thuyết phục, Thành đưa cho anh P. và anh Nguyễn Xuân N. (SN 1967, trú tại TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương cũ) xem ảnh lưu trong điện thoại chụp nhiều giấy tờ như giấy phép kinh doanh, giấy phép vận chuyển pháo hoa, giấy phép phòng cháy chữa cháy. Thành khẳng định sẽ giúp mở đại lý pháo hoa độc quyền tại Hải Dương với chi phí trọn gói 700 triệu đồng.
Tin lời Thành, anh P. và anh N. đã rủ thêm hai người là anh Nguyễn Duy T. (SN 1976) và anh Nguyễn Thanh H. (SN 1984, trú tại quận Long Biên cũ, TP Hà Nội) cùng góp vốn. Cả nhóm chuyển cho Thành đủ 700 triệu đồng.
Ngày 10/11/2022, các bên còn ký biên bản thỏa thuận hợp tác đầu tư, trong đó Thành nhận trách nhiệm liên hệ Nhà máy Z121, hoàn thiện toàn bộ hồ sơ pháp lý, xin cấp quyền đại lý. Nhóm của anh N. có trách nhiệm lựa chọn mặt bằng, cử người đứng tên đại lý.
Theo cam kết, Thành sẽ hoàn thành thủ tục mở đại lý trong vòng 3 đến 4 tháng. Tuy nhiên, hết thời gian, Thành tiếp tục khất lần và hứa “chậm nhất trước Tết Nguyên đán 2023 sẽ xong”.
Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thành không thực hiện bất kỳ thủ tục nào mà chiếm đoạt số tiền để mua ô tô riêng. Nhóm bị hại nhiều lần liên hệ, yêu cầu trả lại tiền nhưng bị Thành phớt lờ. Tháng 7/2023, họ làm đơn tố giác gửi đến cơ quan Công an.
Quá trình điều tra, Cấn Văn Thành khai nhận hành vi gian dối nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản để mua xe. Sau khi bị khởi tố, bị cáo đã khắc phục hậu quả, trả lại toàn bộ số tiền 700 triệu đồng cho các bị hại.
Tại phiên tòa ngày 18/7, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX đã quyết định tuyên phạt Cấn Văn Thành 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo đúng tội danh bị truy truy tố.