Ngày 25/8, đưa bị cáo Đặng Văn Hạnh (SN 1985, trú tại xã Trung Tâm, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái cũ, nay là xã Phúc Lợi, tỉnh Lào Cai) ra xét xử sơ thẩm về tội “Giết người”, HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo này mức án tử hình theo đúng tội danh cáo trạng truy tố.

Theo cáo trạng, Đặng Văn Hạnh làm thợ xây tại Công trường xây dựng Địa chất Thủy văn (phố Trần Cung, phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội). Bị cáo cùng ăn ở, sinh hoạt trong lán công nhân với anh Bùi Văn Sự (SN 1990, trú tại xã Nhân Nghĩa, tỉnh Phú Thọ) - quản lý công nhân tại công trình, cùng một số công nhân khác, trong đó có chị Bàn Thị Sen (SN 1988, trú tại xã Yên Thành, tỉnh Lào Cai).

Khoảng 19h30 ngày 22/10/2024, sau bữa cơm tối, Hạnh ngồi nói chuyện và hỏi mọi người có ai lấy quần của mình hay không nhưng không ai nhận. Do Hạnh nói nhiều, chị Sen nhắc: “Mất rồi thì thôi, đi ngủ đi”...

leftcenterrightdel
 Bị cáo Đặng Văn Hạnh tại phiên xét xử.

Khi chuẩn bị đi ngủ, Hạnh và chị Sen tiếp tục lời qua tiếng lại, to tiếng tranh cãi về chỗ ngủ. Nghe tiếng ồn ào, anh Bùi Văn Sự sang nhắc nhở Hạnh giữ trật tự. Tuy nhiên, thay vì im lặng, Hạnh bực tức, chửi anh Sự và dẫn đến xô xát. Trong lúc ẩu đả, anh Sự dùng tay đấm vào tai trái của Hạnh. Được những công nhân khác can ngăn, hai người dừng lại và quay về phòng riêng để nghỉ.

Tưởng chừng sự việc đã kết thúc, nhưng khoảng 20 phút sau, Hạnh nảy sinh ý định trả thù. Bị cáo dậy đi mua thuốc lá, thấy anh Sự đang đứng rửa mặt tại khu vực tầng 1 công trình. Vẫn trong cơn bực tức, Hạnh quay lại giường lấy một con dao gọt hoa quả.

Bị cáo tiến đến, áp sát anh Sự, tay trái túm tay phải nạn nhân, tay phải cầm dao đâm một nhát thẳng vào ngực trái, trúng tim nạn nhân. Bị tấn công bất ngờ, anh Sự bỏ chạy, nhưng Hạnh không dừng lại mà cầm dao đuổi theo, tiếp tục đâm liên tiếp vào vùng cổ và ngực nạn nhân.

Anh Bùi Văn Long (công nhân cùng lán) chứng kiến vụ việc đã lao tới đẩy Hạnh ra, đồng thời hô hoán mọi người can ngăn. Lúc này, anh Sự đã ngã ngửa ra sàn bê tông, máu chảy nhiều. Mặc dù được đồng nghiệp nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Ngày 23/10/2024, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm (cũ), TP Hà Nội bắt khẩn cấp Đặng Văn Hạnh để điều tra về hành vi giết người. Kết quả giám định cho thấy, anh Sự tử vong do mất máu cấp không hồi phục với nhiều vết thương ở ngực và cổ.

Trong quá trình điều tra, vợ anh Bùi Văn Sự yêu cầu Hạnh bồi thường 300 triệu đồng, song bị cáo chưa khắc phục hậu quả.

Tại tòa, HĐXX nhận định hành vi của Hạnh đặc biệt nghiêm trọng, mang tính côn đồ, coi thường pháp luật và tính mạng người khác. Do đó, để đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung, HĐXX đã tuyên phạt Đặng Văn Hạnh án tử hình.

Hồng Nguyên