leftcenterrightdel
 Toàn cảnh phiên tòa xét xử đường dây đánh bạc "khủng" Ảnh: VKS cung cấp

Theo Cáo trạng của Viện kiểm sát, trong khoảng thời gian từ giữa tháng 01 năm 2018, được sự đồng ý của Phạm Văn Hà, Huỳnh Văn Minh sử dụng bãi đất diện tích hơn 4.600 m2 của Hà ở ấp Tân Phong xã Tân Thành huyện Bù Đốp để dựng một nhà chòi kiên cố, bên trong là xới đá gà, đồng thời mua đầy đủ các loại dụng cụ để phục vụ cho việc tổ chức đá gà. Sau đó, Minh gọi hai con ruột là Huỳnh Văn Mẫn, Huỳnh Văn Cảnh và con dâu là Châu Mộng Cầm đến phụ giúp mình tổ chức đánh bạc.

leftcenterrightdel
 Phiên tòa thu hút sự chú ý của dư luận. Ảnh: VKS cung cấp

Cùng thời điểm này, Phạm Văn Hà thuê Trầm Thế Phương và Phạm Minh Hải đến để tổ chức chơi tài xỉu cho các con bạc tham gia với tiền công là 500.000đ/ngày. Sau đó Minh thuê Võ Hải, Nguyễn Đức Trị và Nguyễn Văn Tuấn làm nhiệm vụ canh gác khu vực xung quanh nơi tổ chức đánh bạc, nếu phát hiện lực lượng chức năng hoặc người lạ đi vào thì điện báo cho Hà và Minh. Ngày 27/01/2018 khi các đối tượng đang tổ chức đá gà và lắc tài xỉu cho hàng chục con bạc thì bị lực lượng Công an huyện Bù Đốp bắt quả tang thu giữ tại hiện trường số tiền 69.584.000 đồng; 16 điện thoại di động; 12 xe mô tô và nhiều vật chứng phục vụ việc đánh bạc khác.

Kết thúc phiên tòa xét xử, trên cơ sở đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên 13 bị cáo hình phạt tù với tổng hình phạt là 45 năm 9 tháng tù giam; 15 bị cáo bị tuyên tổng cộng 30 năm 3 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và 06 bị cáo bị tuyên phạt tiền là 20 triệu đồng/người. Trong đó, bị cáo Phạm Văn Hà là người có 03 tiền án chưa được xóa án tích, đồng thời giữ vai trò là chủ mưu tổ chức việc đánh bạc và trực tiếp tham gia đánh bạc bị tuyên phạt 8 năm tù về 2 tội danh trên.

Nam Phong – Hà Nguyễn