    |
 |
Đại diện Viện kiểm sát công bố Quyết định truy tố đối với bị cáo. |
Theo đó, VKSND tỉnh Đồng Tháp đã thực hành quyền công tố, kiểm sát việc xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Quốc Thịnh (SN 2001, trú tại ấp Bình Lục, xã Tân Triều, tỉnh Đồng Nai), bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Theo nội dung Cáo trạng và kết quả thẩm vấn tại phiên tòa thể hiện: Từ tháng 2/2023 đến tháng 4/2024, Lê Quốc Thịnh đã xuất cảnh sang Campuchia và thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng bằng thủ đoạn đăng tải các bài viết trên mạng xã hội (Facebook) với nội dung tuyển dụng làm việc tại nhà, ghi âm giọng nói để nhận lương cao nhằm thu hút người bị hại.
Bị cáo Thịnh được phân công quản lý các trang quảng cáo, trực tiếp hướng dẫn bị hại tham gia và yêu cầu họ chuyển tiền vào các tài khoản do Thịnh chỉ định để chiếm đoạt.
Bằng thủ đoạn gian dối như đã nêu trên, Thịnh đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền 2.646.854.000 đồng của 13 bị hại tại tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp) và một số tỉnh thành khác trên cả nước.
Hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về tài sản, làm mất an toàn, an ninh trên không gian mạng, ảnh hưởng đến trật tự xã hội và lòng tin của người dân.
Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đã tập trung làm rõ hành vi phạm tội, giá trị tài sản chiếm đoạt, nguyên nhân, điều kiện phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo cũng như đưa ra luận cứ rõ ràng, chặt chẽ khi tranh luận để bảo vệ quan điểm truy tố.
Trên cơ sở đề nghị của Kiểm sát viên, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Quốc Thịnh 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, phù hợp với quan điểm truy tố của Viện kiểm sát, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và là bài học cảnh tỉnh đối với các hành vi lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội.