Mặc dù ở trong trại giam nhưng Đào Trung Hậu (33 tuổi) và Châu Lễ Hiền (29 tuổi, cùng ngụ huyện Bình Chánh) lại muốn khẳng định “đẳng cấp đại bàng” bằng chuỗi hành vi côn đồ, bắt nạt, tấn công bạn tù đến chết.

 


Buồng giam D nhà tạm giữ Công an quận 6 ,TP Hồ Chí Minh có 8 can phạm đang bị tạm giam, trong đó có Đào Trung Hậu. Hậu ỷ sức mạnh đe nẹt các can phạm khác để leo lên “ghế” trưởng buồng. Hậu tự định ra quy luật sinh hoạt hằng ngày, y phân chia các can phạm thành 2 mâm: Mâm trên gồm Hậu, Hiền, Nam, Lý Văn Phong (25 tuổi, ngụ quận 6), mâm dưới gồm: Đoàn Quân Minh Trí, Lê Trung Nghĩa, Lư Hoàng Vũ, Trần Đình Minh (22 tuổi, ngụ Thừa Thiên Huế).

Theo lời khai của các bị cáo, ngày 3/2/2015, buồng D nhà tạm giữ Công an quận 6 tiếp nhận một người mới là bị can Nguyễn Thế Nhân (21 tuổi) bị bắt về hành vi trộm cắp tài sản. Theo quy định, khi Nhân nhập buồng phải “làm lễ” chào phòng: Ngồi xếp bằng, hai tay để sau lưng để nghe trưởng buồng “sinh hoạt”, phổ biến thông báo quy định, phân công việc, nếu phản ứng sẽ bị đánh.

Sau khi Nhân vào buồng, Hậu kêu can phạm phải ngồi gần sát tường để y “răn dạy” những nguyên tắc sống trong trại giam. Nhân ngồi xuống vị trí Hậu yêu cầu nhưng lại ngồi xổm. Chuyện chỉ có vậy nhưng với bản tính côn đồ, Hậu lại nghĩ rằng Nhân thể hiện thái độ chống đối. Lập tức Hậu cùng đàn em thay phiên nhau đấm, đá tới tấp vào đầu, người Nhân.

Sau khi tra tấn xong, Hậu kêu Minh phát quần đùi, khăn mặt cho Nhân đi tắm. Tắm xong Nhân xin Hậu cho nằm nghỉ thì Hậu đồng ý. Khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, Nhân dậy ăn cơm và tiếp tục bị bạn tù đánh vì vô tình gác tay vào thùng nước đá trong phòng. Trước trận mưa đòn, Nhân không dám chống cự hay kêu la phản đối mà chịu đựng rồi  đi xuống chỗ nằm nghỉ.

Đến 18 giờ cùng ngày, Minh kêu Nhân dậy uống cà phê. Nhân miễn cưỡng ngồi dậy nhưng sau đó do quá mệt, Nhân lại xin Hậu cho nằm nghỉ. Hậu không đồng ý nhưng Nhân vẫn tự ý nằm xuống. Các bị cáo khai nhận: Hậu thể hiện vai trò “đại bàng” bằng việc kêu Nhân dậy, sau đó các can phạm Minh, Phong xông vào đánh, đấm, đá vào ngực, bả vai, lưng… làm Nhân ngã xuống sàn. Tiếp đó, Nam nắm tay trái của Nhân kéo lên cao, rồi dùng tay phải đấm vào sườn Nhân, Hậu đá vào người Nhân, Hiền đạp vào đầu Nhân nhiều cái.

Những cú đánh khiến Nhân trọng thương, có dấu hiệu thở gấp, tím tái, Hậu liều kêu Hiền báo cán bộ nhà tạm giữ đưa Nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Nhân tử vong. Qua khám nghiệm pháp y cho thấy, Nhân chết do chấn thương sọ não.

Trong phiên sơ thẩm xét xử lưu động, các bị cáo Hậu, Hiền nhận án tử hình, Nam bị tuyên chung thân, các bị cáo khác là Trần Đình Minh bị tuyên 20 năm tù và Lý Văn Phong 14 năm 10 tháng tù. Sau đó, Hậu, Hiền và Nam kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và đưa ra một số tình tiết để xin HĐXX giảm án. Đại diện gia đình người bị hại Nguyễn Thế Nhân cũng xin Tòa giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Tuy nhiên, HĐXX nhận thấy bản án sơ thẩm đã cân nhắc, đánh giá đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để tuyên mức án đúng pháp luật. Các bị cáo là những đối tượng có nhân thân xấu nhưng không biết ăn năn hối cải, coi thường pháp luật, cố ý tước đoạt sinh mạng con người, cần phải xử thật nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung. Từ đó, HĐXX tuyên y án tử hình đối với Đào Trung Hậu, Châu Lê Hiền; còn Ngô Tiến Nam lãnh án chung thân cùng về tội “Giết người”.
 

Theo An Dương/ Công lý

.