leftcenterrightdel
Bị cáo Bùi Trường Lâm tại phiên tòa 

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2016, Bùi Trường Lâm (Sinh năm 1984, trú tại: 26/14 Nguyễn An Ninh, phường Ea Tam, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk) mặc dù không có khả năng xin việc làm, nhưng muốn có tiền để tiêu xài cá nhân nên Bùi Trường Lâm đã lợi dụng việc mình đang công tác tại Phòng Hậu Cần thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đăk Lăk, để lấy lòng tin với nhiều bị hại Lâm luôn “nổ” với mọi người bản thân có mối quan hệ rộng, thân thiết với các lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, để người bị hại và những người liên quan tin tưởng là thật nên đã giới thiệu và trao tiền cho Lâm. 

Tuy nhiên sau khi nhận tiền xin việc của 16 bị hại Lâm không liên hệ với các cá nhân, cơ quan tổ chức nào để xin việc như lời hứa hẹn, thay vào đó Lâm làm các giấy mời, quyết định về việc tuyển dụng giả để đưa cho các bị hại tin tưởng đưa thêm tiền và kéo dài thời gian nhằm để chiếm đoạt số tiền lên tới 2.731.000.000 đồng (hai tỷ bảy trăm ba mươi mốt triệu đồng chẵn), nhằm mục đích sử dụng tiêu xài cá nhân.

Với hành vi phạm tội nghiêm trọng của bị cáo, ngày 09/02/2018, HĐXX sơ thẩm, TAND tỉnh Đăk Lăk đã tuyên xử bị cáo Bùi Trường Lâm (SN:1984, nguyên trung úy quân đội công tác tại Phòng Hậu Cần thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đăk Lăk, chức vụ là thủ kho xăng dầu) tuyên phạt bị cáo 16 năm tù giam.

Chính Cương